

Thiếu Nhi VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ GIÁNG SINH
Tin Mừng thánh Luca 2,1-14
I. TRẮC NGHIỆM

01. Đức Giê-su sinh ra vào thời hoàng đế nào cai trị trên toàn cõi đế quốc Rô-ma? (Lc 2,1)
a. Hoàng đế Âu-gút-tô.
b. Hoàng đế Xê-da.
c. Hoàng đế Nê-ron.
d. Hoàng đế Ti-bê-ri-ô.
02. Đức Giê-su sinh ra vào thời ai làm tổng trấn xứ Xy-ri? (Lc 2,2)
a. Tổng trấn Phi-la-tô.
b. Tổng trấn Phê-lích.
c. Tổng trấn Phét-tô.
d. Tổng trấn Qui-ri-ni-ô.
03. Sau khi sinh con, bà Ma-ri-a làm gì? (Lc 2,7)
a. Dâng Hài Nhi Giê-su vào đền thánh.
b. Thờ lạy Hài Nhi Giê-su và Con Thiên Chúa.
c. Lấy tã bọc con, rồi đặt trong máng cỏ.
d. Kiếm nhà trọ để cho Hài Nhi trú ngụ.
04. Sứ thần đã loan báo cho ai biết rằng: “Hôm nay, 1 Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa.”? (Lc 2,11)
a. Những nhà chiêm tinh. b. Những người chăn chiên.
c. Dân thành Giê-ru-sa-lem. d. Con dân Ít-ra-en.
05. Khi sứ thần đứng bên cạnh trong những người chăn chiên và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, họ có thái độ thế nào? (Lc 2,9)
a. Bối rối. b. Vui mừng.
c. Hân hoan. d. Kinh khiếp hãi hùng.
II. Ô CHỮ

Những gợi ý
01. “Hôm nay, 1 ... ... ... đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa” (Lc 2,11)
02. Người thành hôn với ông Giu-se tên là gì? (Lc 2,5)
03. Bê-lem là thành của vua nào? (Lc 2,11)
04. Sứ thần nói: ‘Này tôi báo cho anh em một điều gì trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân?’ (Lc 2,10)
05. Hoàng đế La mã thời Đức Giê-su sinh ra tên là gì? (Lc 2,1)
06. Hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra điều gì trong khắp cả thiên hạ? (Lc 2,2)
07. Tổng trấn xứ Xy-ri, thời Đức Giê-su sinh ra tên là gì? (Lc 2,2)
08. “Vinh danh ... ... ... trên trời
Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”. (Lc 2,14)
09. Những người được sứ thần loan báo: “Hôm nay, 1 Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa” họ làm nghề gì? (Lc 2,11)
Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
"Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em
trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa."
Tin Mừng thánh Luca 2,11
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ GIÁNG SINH
I. TRẮC NGHIỆM
01. a. Hoàng đế Âu-gút-tô. (Lc 2,1)
02. d. Tổng trấn Qui-ri-ni-ô. (Lc 2,2)
03. c. Lấy tã bọc con, rồi đặt trong máng cỏ. (Lc 2,7)
04. b. Những người chăn chiên. (Lc 2,11)
05. d. Kinh khiếp hãi hùng. (Lc 2,9)
II. Ô CHỮ
01. Đấng Cứu Độ (Lc 2,11)
02. Ma-ri-a. (Lc 2,5)
03. Đa-vít. (Lc 2,11)
04. Tin Mừng. (Lc 2,10)
05. Âu-gút-tô. (Lc 2,1)
06. Dân số. (Lc 2,2)
07. Qui-ri-ni-ô. (Lc 2,2)
08. Thiên Chúa. (Lc 2,14)
09. Chăn chiên. (Lc 2,11)
Hàng dọc : Giáng Sinh
Gb. Nguyễn Thái Hùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét