Trang

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

VUI HỌC THÁNH KINH DANH THÁNH CHÚA GIÊSU


VUI HỌC THÁNH KINH
DANH THÁNH CHÚA GIÊSU
1Ga 2, 29-3,6
Tin Mừng thánh Gioan 1,29-34
 Ngày 3 thang 1

Tin Mừng

29 Hôm sau, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian.30 Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.

31 Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en, tôi đến làm phép rửa trong nước."32 Ông Gioan còn làm chứng: "Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người.33 Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: "Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần."34 Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn."


29 The next day he saw Jesus coming toward him and said, "Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world.

30 He is the one of whom I said, 'A man is coming after me who ranks ahead of me because he existed before me.'31 I did not know him, but the reason why I came baptizing with water was that he might be made known to Israel."

32 John testified further, saying, "I saw the Spirit come down like a dove from the sky and remain upon him.

33 I did not know him, but the one who sent me to baptize with water told me, 'On whomever you see the Spirit come down and remain, he is the one who will baptize with the holy Spirit.'34  Now I have seen and testified that he is the Son of God."





I. HÌNH TÔ MÀU



* Chủ đề của hình này là gì?
………………………………………………….

* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Gioan 1,29b
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….

II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. Khi nhìn thấy ai, ông Gioan liên nói : “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian” ? (Ga 1,29)
a. Đức Giêsu
b. Ông Dacaria
c. Vua Hêrôđê
d. Ông Nathanaen

a2. Ai đã làm phép rửa cho Đức Giêsu? (Ga 1,32-34)
a. Ông Giuse
b. Ông Gioan Tẩy giả
c. Ông Khanania
d. Ông Dacaria

a3. Khi làm phép rửa cho Đức Giêsu, ông Gioan đã nhìn thấy gì? (Ga 1,33)
a. Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người.
b. Các tầng địa ngục mở ra.
c. Mọi người công chính đầy hân hoan.
d. Các thiên thần vui mừng.

a4. Đối với Đức Giêsu, ông Gioan nói : “Tôi đã thấy, nên xin làm chứng thực rằng Người là … … … tuyển chọn”. (Ga 1,34)
a. Con Thiên Chúa
b. Đấng Cứu Độ được
c. Đấng Thiên Chúa
d. Chúa Cha

a5. Khi nhìn thấy Đức Giêsu, ông Gioan liền nói : “Đây là … … …, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian”. (Ga 1,29)
a. Đấng phải đến
b. Chiên Thiên Chúa
c. Con Thiên Chúa
d. Đấng Cứu Độ


B.
b1. Tên “Giêsu,” từ tiếng Do Thái là Giôsuê, có nghĩa là gì?
a. “Thiên Chúa cứu độ.”
b. “Được cứu vớt từ nước”
c. “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”
d. “Đấng được xức dầu”

b2. Ai đã nói với Đức Maria: “Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu” ? (Lc 1,31).
a. Thiên sứ Gáprien
b. Thiên sứ Raphaen
c. Tư tế Dacaria
d. Thượng tế Caipha

b3. Thiên sứ giải thích cho ai về danh xưng này : “Vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ” ? (Mt 1,21).
a. Đức Maria
b. Thánh Giuse
c. Ngôn sứ Gioan Tẩy giả
d. Tư tế Dacaria


b4. Ai đã viết : Thiên Chúa Cha đã ban cho Đức Giêsu Kitô “một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu” ?
a. Thánh Gioan
b. Thánh Phêrô
c. Thánh Phaolô
d. Thánh Giacôbê


d5. Vào năm 1721, Đức Giáo hoàng nào đã nới rộng ngày lễ này cho toàn Giáo Hội ?
a. Đức Giáo hoàng Innôcentê XIII
b. Đức Giáo hoàng Piô X
c. Đức Giáo hoàng Lêô XIII
d. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII




III. Ô CHỮ 


Những gợi ý

01. Ông Gioan đã thấy Thần Khí ngự trên Đức Giêsu và xin chứng thực rằng Đức Giêsu là Đấng Thiên Chúa đã làm gì? (Ga 1,34)

02. Ông Gioan được Thiên Chúa phán bảo : ‘Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong đâu?’ (Ga 1,33)

03. Ông Gioan đến làm gì trong nước? (Ga 1,31)

04. Ông Gioan thấy ai tựa chim bồ câu ngự xuống trên Đức Giêsu? (Ga 1,2)

05. Ông Gioan giới thiệu Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa, đấng xóa bỏ tội ai? (Ga 1,29)

06. Ai được giới thiệu với dân chúng Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa? (Ga 1,29)

07. Đức Giêsu được tỏ ra cho dân nào? (Ga 1,31)

08. Ông Gioan giới thiệu ai là Chiên Thiên Chúa? (Ga 1,29)

09. Thần Khí tựa chim gì từ trời xuống và ngự trên Đức Giêsu? (Ga 1,32)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Đây là Chiên Thiên Chúa,
đây Đấng xóa bỏ tội trần gian”
Tin Mừng thánh Gioan 1,29


Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
DANH THÁNH CHÚA GIÊSU
 Ngày 3 thang 1


I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :
“Đây là Chiên Thiên Chúa”

* Tin Mừng thánh Gioan 1,29b :

"Đây là Chiên Thiên Chúa,
đây Đấng xoá bỏ tội trần gian”

II. TRẮC NGHIỆM

A.
a1. a. Đức Giêsu (Ga 1,29)
a2. b. Ông Gioan Tẩy giả (Ga 1,32-34)
a3. a. Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người (Ga 1,33)
a4. c. Đấng Thiên Chúa (Ga 1,34)
a5. b. Chiên Thiên Chúa (Ga 1,29)

B.
b1. a. “Thiên Chúa cứu độ.”
b2. a. Thiên sứ Gáprien (Lc 1,31).
b3. b. Thánh Giuse (Mt 1,21).
b4. c. Thánh Phaolô (x.Pl 2,9)
d5. a. Đức Giáo hoàng Innôcentê XIII


III. Ô CHỮ 

01. Tuyển chọn (Ga 1,34)
02. Thánh Thần (Ga 1,33)
03. Phép rửa (Ga 1,31)
04. Thần Khí (Ga 1,2)
05. Trần gian (Ga 1,29)
06. Gioan (Ga 1,29)
07. Ítraen (Ga 1,31)
08. Đức Giêsu (Ga 1,29)
09. Bồ câu (Ga 1,32)

Hàng dọc : Chúa Giêsu

NGUYỄN THÁI HÙNG
http://vuihocthanhkinh.blogspot.com/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét