Trang

Thứ Tư, 29 tháng 11, 2023

TỪ NGỮ KINH THÁNH: SỰ CANH THỨC - CỦA CÁC TÍN HỮU

 

TỪ NGỮ KINH THÁNH
SỰ CANH THỨC - CỦA CÁC TÍN HỮU

“Người giữ cửa phải canh thức” (Mc 13,34)

Canh thức là bén nhạy trước những hiểm nguy, những phúc lành trong đời sống Kitô hữu và trước những cơ hội để làm điều thiện.

Canh thức trước những hiểm nguy : “Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỉ, thù địch của anh em như sư tử rảo quanh tìm mồi cắn xé” (1Pr 5,8 Cn 4,23). Nguy hiểm vì giáo huấn sai lạc của “các tiên tri giả, họ đội lốt chiên mà đến” (Mt 7,15 x, Tv 94,8 Cn 8,33-34 Mt 24,4-5 Mc 8,15 Rm 16,17 1Cr 16,13). Phải canh thức “để khỏi lâm vào cơn cám dỗ” (Mt 26,41 // Mc 14,38 x. Đnl 4,15 1V 2,4 Lc 12,15 17,1-3 1Cr 10,12 Gl 6,1 2Ga 8). Có mới nguy cần canh thức là chểnh mảng với lời Chúa, trong khi phải “hết sức cẩn thận thi hành mệnh lệnh và lề luật … đã truyền cho anh em” (Gs 22,5 x. Đnl 4,9 1V 2,3 Dt 2,1 12,25 2Pr 1,19). Cần canh thức để khỏi làm hại công trình của Chúa (Nkm 4,9 7,3). Cần canh thức “để khi ăn nói khỏi lỗi lầm” (Tv 39,2 x.141,3 Cn 13,3 21,23 Gc 1,26 3,5-8 1Pr 3,10).

Người tín hữu phải canh thức trước những phúc lành : “Mắt tôi nhìn Chúa không biết mỏi. Vì chính Người sẽ gỡ chân tôi khỏi dò lưới” (Tv 25,15) vì “lạy Chúa là sức mạnh của con, con ngước mắt nhìn Ngài” (Tv 59,10 x.Tv 123,1-2 130,5-6 Is 40,9 Mca 7,7 Lc 2,25.36-38).

Canh thức và cầu nguyện : “Anh em hãy siêng năng cầu nguyện; hãy tỉnh thức cầu nguyện mà tạ ơn” (Cl 4,2). Đây là một việc cần thiết, vì “Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn” (Mt 26,41 // Mc 13,38), “vì anh em không biết khi nào thời ấy đến (thời Chúa quang lâm)” Mc 13,33 “hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người” (Lc 21,36) và “ai làm việc tốt sẽ được Chúa trả công; bất luận nô lệ hay tự do” (Ep 6,8) (x. 1Pr 4,7).

Canh thức trước việc Chúa Giêsu Kitô lại đến : “Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến” (Mt 24,42). Canh thức như những cô trinh nữ khôn ngoan (Mt 25,1-13) (x. Mc 13,33-37 Lc 12,35-40 : như những người đợi chủ đi ăn cưới về, Lc 21,34-36 1Tx 5,4-8 Kh 16,15 : Chúa đến như kẻ trộm).

Canh thức đối với thời cơ thuận lợi có thể phụng sự Chúa : “Luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em” (1Pr 3,15), “biết tận dụng thời buổi hiện tại …” (Ep 5,15-16 Cl 4,5-6) và “cầu xin cho toàn thể dân thánh” (Ep 6,18 Mt 26, 36-40 Gl 6,10 Tt 3,1).

Trái với sự canh thức của các tín hữu, những “kẻ gian ác rình mò, mưu giết người công chính” (Tv 37,32 x. 1Sm 18,9 19,11 Tv 10,8 Gr 20,10 Mt 26,16 Mc 3,2 Cv 9,24).

Cảnh báo trước sự lơ là không chịu canh thức : “ … ngươi chẳng biết giờ nào Ta sẽ đến bắt chợt ngươi” (Kh 3,2-3).


https://giaophanphucuong.org/ 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét