Bài cảm ơn
nhân Lễ Giỗ Đức Cha Cố Giuse Trịnh Chính Trực
năm 2025
Trọng
kính Đức Cha,
Kính
thưa Cha Tổng Đại diện,
Kính
thưa Cha Trưởng ban và quý cha trong Ban Giáo lý Giáo Phận
Kính
thưa quý Cha Trưởng và
Phó ban Giáo lý các Giáo hạt,
Kính
thưa quý Anh Chị trong
Ban Điều hành GLV Giáo phận,
Kính
thưa quý Thầy, quý Soeurs
trong Ban Soạn thảo cùng toàn thể Anh Chị Em trong Ban Điều hành giáo lý Giáo hạt
và các Anh Chị Em Giáo lý viên Nòng cốt.
Trong tâm tình hiệp thông và tri ân, hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây để
dâng Thánh lễ giỗ Đức Cha cố Giuse Trịnh Chính Trực lần thứ 14, vị Cha chung
kính yêu của Giáo phận, người đã để lại cho chúng ta một di sản quý báu, đó là
thành lập, nuôi dưỡng và phát triển Ban Giáo lý Giáo phận. Đây không chỉ là một
tổ chức, mà là một công trình tâm huyết của Đức Cha, nhằm gieo hạt giống đức
tin, giúp người tín hữu ngày càng hiểu biết và gắn bó hơn với Chúa Kitô.
Chúng ta cũng không quên tấm lòng và sự hy sinh của Đức Cha Giuse. Ngài
luôn thao thức với một niềm xác tín: Đức
tin cần được nuôi dưỡng bằng việc học hỏi giáo lý; có nền tảng giáo lý vững
chắc, đời sống đạo mới đứng vững và sinh hoa trái. Nhờ tầm nhìn xa và tình yêu dành cho đoàn chiên, hôm nay, Ban Giáo
lý Giáo phận mới có thể tiếp tục phát triển, trở thành nhịp cầu nối đưa Tin
Mừng đến với nhiều thế hệ.
Trong ngày tưởng nhớ đặc biệt này,
Con xin đại diện cho Ban Điều hành Giáo lý
viên Giáo phận xin chân thành cảm ơn Đức
Cha đã hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cha cố Giuse và chia sẻ những
ưu tư của Giáo hội, qua đó, giúp chúng con biết tìm ra cách để cùng Hiệp Hành
với Giáo Hội hoàn vũ thực hiện cụ thể trong giáo phận nhà.
Chúng con xin cảm ơn Cha Tổng Đại
diện đã đồng hành cùng chúng con và định hướng cho chúng con biết phải thực
hiện thế nào để đời sống đức tin của giáo phận ngày càng khởi sắc.
Chúng con xin cảm ơn Cha nguyên
Tổng Đại diện, nguyên Trưởng ban Giáo lý Giáo phận đã hiệp dâng thánh lễ và
cầu nguyện cho Đức Cha cố Giuse.
Chúng con xin cảm ơn Cha Trưởng
ban Giáo lý giáo phận đã luôn thao thức, trăn trở và lo cho đời sống đức
tin của thanh thiếu niên, cùng luôn tìm cách để truyền đạt giáo lý một cách hiệu quả tích cực.
Chúng con xin cảm ơn quý Cha trong Ban Giáo lý Giáo phận, quý Cha Trưởng
và Phó Ban Giáo lý các Giáo hạt, quý Thầy, quý Soeurs, cùng toàn thể Anh Chị Em
Giáo lý viên đã hiện diện, hiệp thông trong Thánh lễ và trong buổi gặp gỡ này.
Sự đồng hành, khích lệ của Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ là động lực lớn
lao cho chúng con trên bước đường phục vụ.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Cha Cố Giuse, ban cho Đức
Cha, Cha Tổng Đại diện, Cha Trưởng ban Giáo lý, quý Cha, quý Tu sĩ, và tất cả Anh
Chị Em tràn đầy khôn ngoan, sức mạnh và niềm hy vọng, để cùng nhau xây dựng
Giáo phận ngày càng hiệp nhất, trưởng thành trong đức tin, và sinh nhiều hoa
trái thiêng liêng.
Một lần nữa, chúng con xin chân thành tri ân Đức Cha, Cha Tổng Đại diện,
Cha Trưởng ban Giáo lý, và kính chúc Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ cùng toàn thể Anh
Chị Em dồi dào sức khỏe, niềm vui và bình an trong Chúa.
Chúng con xin chân thành cảm ơn.
Gb. Nguyễn Thái Hùng




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét