BÀI 21: BÍ TÍCH HÔN PHỐI (PHẦN I)
“Điều gì Thiên Chúa đã liên kết thì con người không được phân ly” (Mt 19,6).
1. Tên gọi và định nghĩa
Giải thích một số từ ngữ:
– Hôn: cưới
– Nhân: gả (từ gốc Hán)
=> Hôn nhân là cưới nhau, thành vợ thành chồng.
– Phối: kết hợp
=> Hôn phối: việc nam nữ chính thức kết hợp với nhau thành vợ chồng.
* Định nghĩa:
Bí tích Hôn phối là bí tích kết hợp một nam một nữ, đã chịu phép Thánh tẩy, thành vợ chồng trước mặt Thiên Chúa và Hội thánh bằng một giao ước. Bí tích này tạo nên sự hiệp thông trọn cả cuộc sống, để hướng về lợi ích của đôi vợ chồng cũng như đến việc sinh sản và giáo dục con cái (Sách GLHTCG, số 1601).
2. Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Hôn phối khi nào ?
– Thiên Chúa thiết lập giao ước hôn phối từ khi tạo dựng con người (x. St 2,21-24).
– Chúa Giêsu tiếp nối giáo huấn của Cựu ước đã thiết lập hôn phối thành một bí tích. Người nhắc lại điều đã được khẳng định trong Cựu ước: “Người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt… Vậy sự gì Thiên Chúa đã liên kết thì con người không được phân ly” (x. Mt 19,5-7).
– Khi hiện diện tại tiệc cưới Cana, Chúa Giêsu đã thiết lập Bí tích Hôn phối (x. Ga 2,1-12).
3. Mục đích của hôn nhân Công giáo
– Giúp phát triển tình yêu, tương trợ, bổ túc cho nhau trong mọi lãnh vực, và chủ yếu là trong đời sống tính dục.
– Hướng đến việc sinh sản và giáo dục con cái: Hội thánh không còn coi truyền sinh như là chủ đích duy nhất và bắt buộc của hành vi vợ chồng nữa (Hôn nhân của những người già và son sẻ), nhưng ai chọn lựa bí tích này đều phải mở ngỏ cho việc sinh sản.
4. Đặc tính của hôn nhân Công giáo
– Đơn nhất (một vợ một chồng): Hôn nhân Công giáo là sự kết hợp duy nhất giữa một người nam và một người nữ, loại trừ hoàn toàn chế độ đa thê.
– Bất khả phân ly: Hôn nhân là giao ước vĩnh viễn và trọn đời, không thể bị ly dị. Dây hôn phối chỉ chấm dứt khi một trong hai người qua đời. Như thế, Giáo hội không công nhận trường hợp ly dị.
5. Hiệu quả của Bí tích Hôn phối
– Tạo mối dây liên kết vĩnh viễn: Bí tích làm cho sự ưng thuận của hai người trở thành một giao ước vĩnh viễn, thiêng liêng, không thể tháo gỡ được.
– Ban ơn giúp yêu thương và trung thành: Bí tích ban cho ơn giúp vợ chồng yêu thương nhau như Chúa Kitô yêu Hội thánh, giúp họ trung thành với nhau và kiên trì trong mọi hoàn cảnh.
– Ban ơn chu toàn trách nhiệm: Đôi vợ chồng được ban ơn để sống trọn vẹn đời sống vợ chồng, sinh sản và giáo dục con cái trở thành những người nhân đức.
– Thánh hóa đời sống: Bí tích Hôn phối mời gọi và giúp đôi vợ chồng nên thánh thông qua việc chu toàn bổn phận, sống yêu thương và làm việc tông đồ trong gia đình.
– Gia tăng ơn thánh: Bí tích làm gia tăng ân sủng thần linh trong tâm hồn người tín hữu và ban những ơn riêng biệt phù hợp với nhu cầu và mục đích của hôn nhân.
6. Kết Luận
– Bí tích Hôn phối là bí tích kết hợp một nam một nữ, đã chịu phép Thánh tẩy, thành vợ chồng trước mặt Thiên Chúa và Hội thánh bằng một giao ước.
– Khi hiện diện tại tiệc cưới Cana, Chúa Giêsu đã thiết lập Bí tích Hôn phối.
– Hôn nhân Công giáo có hai mục đích: Nâng đỡ, bổ túc cho nhau trong tình yêu vợ chồng; sinh sản và dạy dỗ con cái theo giáo huấn Kitô giáo.
– Hôn nhân Công giáo có hai đặc tính là: một vợ một chồng và bất khả phân ly.
– Bí tích Hôn phối tạo mối dây thiêng liêng bền vững, nối kết đôi bạn trong tình yêu thương; ban ơn để đôi bạn chu toàn trách nhiệm.
Nguồn: tonggiaophanhanoi.org
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét