Trang

Thứ Năm, 28 tháng 7, 2011

HỌC HỎI SỨ ĐIỆP NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ XXVI NĂM 2011 BẰNG Ô CHỮ 03

HỌC HỎI SỨ ĐIỆP NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ XXVI NĂM 2011 BẰNG Ô CHỮ 03

HỌC HỎI SỨ ĐIỆP NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ XXVI NĂM 2011 BẰNG Ô CHỮ 03





NHỮNG GỢI Ý

Hàng ngang:


01. Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ hãy đến tham dự Ngày Quốc Trẻ Giới Trẻ tại Madrid. Tại đó, ngài đích thân chờ đợi mỗi người, chính Chúa Kitô muốn củng cố các bạn trong đức tin của ai?

02. Theo Đức Thánh Cha, niềm tin trước tiên là 1 sự gắn bó bản thân của con người với ai?

03. Theo ý Đức Thánh Cha, những Ngày Quốc Tế Giới Trẻ là gì, không những cho các bạn mà còn cho toàn thể Dân Chúa nữa? (Viết ngược)

04. Chủ đề của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2011 được trích từ thư của ai?
05. Trong câu chủ đề của ngày Quốc Tế Giới Trẻ XXVI, từ gì gợi lên hình ảnh 1 cây và gốc rễ nuôi dưỡng cây ?

Hàng dọc:


06. Ai đã thiết lập Ngày Quốc Tế Giới Trẻ?

07. Theo ý Đức Thánh Cha, Giáo Hội cần nơi các bạn trẻ đức ái thế nào? (Viết ngược)

08. Chủ đề của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2011 được trích từ thư nào của thánh Phaolô?

09. Nhờ bí tích gì, chúng ta trở nên phần tử của 1 đại gia đình ? (Viết ngược)

10. Tất cả các giá trị làm nền tảng cho xã hội như: cảm thức về phẩm giá con người, tình liên đới, lao công và gia đình, … được xuất phát từ đâu?

NGUYỄN THÁI HÙNG
 


LỜI GIẢI ĐÁP


HỌC HỎI

SỨ ĐIỆP NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ XXVI NĂM 2011

BẰNG Ô CHỮ 02


01. Ân phúc
02. Lời Chúa
03. Mẹ Maria
04. Tin Mừng.
05. Niềm hy vọng Kitô.
06. Rửa Tội
07. Madrid
08. Xin vâng
09. Thánh Phaolô
10. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II
11. Kinh nguyện.
12. Niềm vui sống
13. Thư Côlôxê
14. Thiên Chúa
15. Một hỏa ngục.


HÀNG DỌC : NIỀM VUI VÀ HY VỌNG

NGUYỄN THÁI HÙNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét