Trang

Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012

VUI HỌC THÁNH KINH 18 (61-70)






VUI HỌC THÁNH KINH 18

RÈN LUYỆN TƯ DUY
4 (61-70)



Các  bạn  thân  mến,
để  hiểu  biết  và  thêm  lòng
yêu  mến  Thánh  Kinh,
 chúng  ta  cùng  vui  học
qua  những Bài Tập Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ   &  Ô  Chữ .
Những bài tập này
dùng chính những
Nhân Vật và Địa Danh
được nói tới trong Tân Ước. 
Mọi  trích  dẫn  và tên  riêng
đều  dựa  trên  bản dịch Thánh  Kinh
Lời  Chúa  Cho  Mọi  Người  2007 
của  Nhóm  Phiên Dịch
 Các  Giờ  Kinh  Phụng  vụ.
 Chúc  các  bạn  có  những  giây phút
 vui  và  bổ  ích.



61. ĐI TÌM NGUYÊN ÂM  ! L

Đây là gia đình được nói tới trong Tin Mừng gồm bố, mẹ và con. Song vì 1 lý do nào đó các nguyên âm đã biến mất. Bạn hãy tìm giúp những nhân vật này là ai.

BTRTVT
Gợi ý :
Trong gia đình này có nhân vật RUT






62. SẮP XẾP THEO NHÓM  ! L 

RUT
MARIA
ELISABET
EVA
ANNA


 Từ nào cũng thuộc nhóm từ trên đây.

PHEBE
CO
TOMA







Maria
đã chọn phần tốt nhất
và sẽ không bị lấy đi.
Lc 10,41



63. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN ! L

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.

ELISEVA
GIOKHEVET
COTURA

 Từ tiếp theo là :

TIAXA
REBECA
MARIA
COLEOPAT        







64. CÙNG TÌM ! L 

Những nhân vật này được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định. Bạn hãy tìm nhân vật nào không tiếp theo trong dãy từ này.

ADAM
TABITHA
HECMOGHENE
TADEO
GIESU
XOPATRO
HAGA
AKHIN
LOIT
LAKIO





65. TÌM NGƯỜI ! L 

Bạn hãy tìm những nhân vật phụ nữ được  nói tới trong Thánh Kinh có 4 nguyên âm khác nhau trở lên.

Ví dụ :
HERODIA





66. SẮP XẾP THEO NHÓM  ! L 

ANNA
BECNIKE
CANDAKE
HERODIA
XARA

Từ nào cũng thuộc nhóm từ trên đây.

TOMA
TAMA
AXIA




67. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN !L

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.

GIUNIA
OHOLIA
PORITKILA

Từ tiếp theo là :

OOCPA
IDEVEN
NAOMI
DALILA   
                       
Từ tiếp theo là gì ?





Lạy Cha xin tha cho họ,
vì họ không biết việc họ làm.
Lc 23,34




68. ĐỐ BẠN  ! L







Hãy quan sát những mẫu tự đã cho của các nhân vật dưới đây và rút ra 3 mẫu tự để tạo 1 nhân vật mới.

DAKEU có 1 mẫu tự
HECMA có 2 mẫu tự
GIESU có 2 mẫu tự
GIOANNA không có mẫu tự nào.

Nhân vật trong ô này là ai ?





69. ĐI TÌM NGUYÊN ÂM  ! L

Đây là 2 người chị của ông Ladaro. Song vì 1 lý do nào đó các nguyên âm đã biến mất. Bạn hãy tìm giúp những nhân vật này là ai.

MCTMR




70. CÂU ĐỐ TỪ VỰNG ! L

Đây là 2 tổng trấn thời Chúa Giêsu  được sắp xếp theo 1 trật tự lôgíc nhất định. Bạn hãy xem đó là ai.

           OPIHNIILRAITUOQ 


Ai có và giữ
các điều răn của Thầy,
người ấy mới  là kẻ yêu mến Thầy.
Ga  14,21


PHẦN GIẢI ĐÁP
 
61. ĐI TÌM NGUYÊN ÂM  ! J
Đáp án :  BOAT – RUT - OVET


62. SẮP XẾP THEO NHÓM  ! J 
Đáp án :  PHEBE
Vì dãy từ đã cho là những nhân vật nữ.

63. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN ! J
Đáp án :
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 3 nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật tiếp theo là :  COLEOPAT.

64. CÙNG TÌM ! J
Đáp án : XOPATRO. Bạn hãy quan sát mẫu tự ở vị trí thứ 3, lần lượt là A, B, C, D, E, G, H, I, K theo mẫu tự Alphabet. Vậy XOPATRO không phải là từ tiếp theo.

65. TÌM NGƯỜI ! J 
Đáp án :  EVODIA, DORUXILA

66. SẮP XẾP THEO NHÓM  ! J
Đáp án :  TAMA
Vì dãy từ đã cho là những nhân vật nữ.

67. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN !J
Đáp án : Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 3 nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật tiếp theo là : NAOMI.

68. ĐỐ BẠN  ! J
Đáp án :  Quan sát những mẫu tự đã cho ta thấy có E350, M và S. Vậy nhân vật cần tìm là : SEM.

69. ĐI TÌM NGUYÊN ÂM  ! J
Đáp án :   MACTA-MARIA

70. CÂU ĐỐ TỪ VỰNG ! J
Đáp án : Bạn hãy quan sát dãy từ đã cho, ta thấy xuất hiện 2 nhân vật là PHILATO – QUIRINIO, được sắp xếp xen kẽ theo trật tự xuôi ngược : oPiHnIiLrAiTuOq.

NGUYỄN THÁI HÙNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét