Trang

Thứ Năm, 7 tháng 5, 2015

Năm Thánh lòng Thương Xót: Logo và một số hoạt động

Năm Thánh lòng Thương Xót: Logo và một số hoạt động

VATICAN. Hôm 5.5 vừa qua, Đức Tổng Giám Mục Salvadore Fisichella đã có một buổi họp báo tại Vatican để cho biết một vài chi tiết chính liên quan đến Năm Thánh Lòng Thương Xót sắp tới, cũng như giới thiệu logo và châm ngôn của Năm.
Ngài nói Năm thánh về Lòng Thương Xót sắp tới sẽ là một khoảng thời gian thi ân dành cho tất cả mọi người và là một cuộc tái tỉnh thức để tiếp tục con đường tân phúc âm hóa và biến bổi mục vụ mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần nói đến.
Năm thánh sẽ bắt đầu vào ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm 8.12.2015 và kết thúc và ngày 10.11.2016, lễ Chúa Kitô Vua. Nhân dịp này, Cửa Thánh cũng sẽ được mở ra như một dấu chỉ tuôn tràn hồng ân của Chúa.
Logo của Năm Thánh phác họa chân dung người Mục Tử Nhân Lành mang trên vai con người sa ngã. Đây chính là thông điệp trọng tâm của Năm Thánh. Câu châm ngôn “Hãy biết thương xót như Chúa Cha” là một lời mời gọi bước theo mẫu gương của Thiên Chúa nhân lành, Đấng kêu mời chúng ta không được phán xét hay kết án nhưng trao ban tình thương và tha thứ cho nhau. Logo này là sáng kiến của một linh mục dòng Tên cha Marko I.Rupknik.
Đức Tổng Giám Mục Fischella còn cho biết thêm rằng sẽ có nhiều hoạt động vào năm 2016. Trong đó có buổi cử hành từ ngày 19 đến 21.1.2016 dành cho những khách hành hương và một buổi gặp gỡ khác vào 3.4.2016 dành cho các tín hữu đã sống kinh nghiệm long thương xót và vào 24.4.2016 dành cho giới trẻ.
Ngoài ra còn có buổi ngày 12.6.2016 dành cho các bệnh nhân, ngày 6.11.2016 dành cho những tình nguyện viên làm việc bác ái và ngày 9.10.2016 sẽ dành cho Đức Mẹ. Cuối cùng, ngày 29.5.2016 dành cho các phó tế, 3.7.2016 dành cho các linh mục và 25.9.2016 dành cho các giáo lý viên.

Pr. Lê Hoàng Nam, SJ
(theo Radio Vatican)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét