Trang

Thứ Năm, 16 tháng 6, 2016

Hoa hậu Đức Lena Bröder được gặp Đức Phanxicô

Hoa hậu Đức Lena Bröder được gặp Đức Phanxicô

Hoa hậu Đức Lena Bröder được gặp Đức Phanxicô
Hoa hậu Đức Lena Bröder, người công giáo và là giáo sư môn tôn giáo, cô mơ được gặp Đức Phanxicô: giấc mơ của cô đã thành sự thật. Cô đã gặp Đức Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 15-6 ở Quảng trường Thánh Phêrô. Cô tặng Đức Phanxicô quyển sách tiểu sử của mình: “Với đức tin tiến đến thành công, đó là điều đẹp trong tôi” (Das Schöne in mir – mit Glaube zum Erfolg).
Theo cô Lena Bröder, sắc đẹp, trí thông minh, đức tin sẽ “rất hòa hợp với nhau”. Nhưng cô nhấn mạnh, căn bản là đức tin đã giúp cô không nản chí và chính đức tin làm cho cô “hạnh phúc”, đó mới thật sự là «cái đẹp đích thực». Đối với cô, «các cuộc bầu các Hoa hậu và Chúa đi chung với nhau».
«Một quyển sách kỳ thú chống các hình tượng mẫu với một nhãn quan mới và đầy cảm hứng.»
Lena Bröder, 27 tuổi sinh năm 1989 ở Göttingen, cô là giáo sư tôn giáo đầu tiên được giải «Hoa hậu Nước Đức». Cô thắng hơn mười lăm giải Hoa hậu khác nhau. Hiện nay cô sống gần Münster và dạy môn tôn giáo công giáo.
Từ năm 1927, Hoa hậu Đức đầu tiên đã đến Rôma để gặp một giáo hoàng.
Marta An Nguyễn chuyển dịch

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét