Trang

Thứ Tư, 12 tháng 9, 2012

CUỘC ĐỜI Thánh TÊRÊXA HÀI ÐỒNG GIÊSU .Trắc Nghiệm


CUỘC ĐỜI Thánh TÊRÊXA HÀI ÐỒNG GIÊSU .Trắc Nghiệm


CUỘC ĐỜI
Thánh TÊRÊXA HÀI ÐỒNG GIÊSU,
trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh
(1873–1897)
01. Tên thật đầy đủ của chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu là gì?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
02. Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu sinh năm nào?
a. Năm 1870
b. Năm 1873
c. Năm 1877
d.  Năm 1897
03.  Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu được sinh ra ở đâu?
a. Provence
b. Alencon
c.  Lisieux
d. Loudre
04. Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu mất năm nào?
a. Năm 1873
b. Năm 1877
c.  Năm 1897
d. Năm 1899
05. Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu sinh trưởng tại nước nào?
a. Nước Ý
b. Nước Bồ Đào Nha
c.  Nước Pháp
d. Nước Tây Ban Nha
06. Song thân của thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu tên là gì ?  
a.  Ông Louis Martin và bà Zélie Guérin
b.  Ông Louis Martin và bà Anna Guérin
c.  Ông Louis Dacaria và bà Maria Guérin
d.  Ông Gioan Martin và bà Zélie Guérin
07. Ông bà Louis Martin và Zélie Guérin có bao nhiêu người con?  
a. 3 người con
b. 6 người con.
c.  7 người con.
d. 9 người con.
08.  Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu sống trong Dòng nào?
a. Dòng Phaolô.
b. Dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn.
c.  Dòng Cát Minh.
d. Dòng Tiểu Muội.
09.  Địa danh Dòng Cát Minh nơi Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu ở gọi là gì?
a. Florence.
b. Fatima.
c.  Lisieux.
d. Loudre.
10. Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu đã xin Đức Giáo Hoàng nào cho phép chị vào Dòng trước tuổi qui định? 
a. Ðức Giáo hoàng Piô X.
b. Ðức Giáo hoàng Piô XII.
c.  Ðức Giáo hoàng Lêô XIII.
d.  Đức Giáo hoàng Bênêđictô XV.
11. Chị Têrêxa đã vào Dòng Carmêlô ở Lisieux năm nào?
a. 1878
b. 1887
c.  1888
d. 1928
12. Đức Giáo Hoàng nào đã ký sắc lệnh cho phép mở án phong thánh cho người nữ tu trẻ ngày 10 tháng 6 năm 1914?
a. Ðức Giáo hoàng Piô X.
b. Ðức Giáo hoàng Piô XII.
c.  Ðức Giáo hoàng Lêô XIII.
d.  Đức Giáo hoàng Bênêđictô XV.
13. Đức Giáo Hoàng nào đã cho phép tiến hành hồ sơ phong thánh cho chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu, miễn chuẩn đòi hỏi phải đợi 50 năm sau khi chết mới được phép tiến hành?
a. Ðức Giáo hoàng Piô XI.
b. Ðức Giáo hoàng Piô XII.
c.  Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
d.  Đức Giáo hoàng Bênêđictô XV.
14. Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu được phong chân phước năm nào?
a. Năm 1900.
b. Năm 1915.
c.  Năm 1920.
d. Năm 1923.
15. Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu được phong hiển thánh năm nào?
a. Năm 1900.
b. Năm 1915.
c.  Năm 1920.
d. Năm 1925.
16. Đức Giáo Hoàng nào đã phong chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu lên bậc hiển thánh?
a. Ðức Giáo hoàng Piô XI.
b. Ðức Giáo hoàng Piô XII.
c.  Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
d. Ðức Giáo hoàng Bênêdictô XVI.
17. "Thánh Têrêxa Hài Ðồng Giêsu là Vị Thánh lớn nhất của thời đại mới". Đây là lời tuyên bố của Ðức Giáo hoàng nào?
a. Ðức Giáo hoàng Piô X.
b. Ðức Giáo hoàng Piô XII.
c.  Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
d. Ðức Giáo hoàng Bênêdictô XVI.
18. Đức Giáo Hoàng nào đã đặt thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu làm quan thầy các xứ truyền giáo?
a. Ðức Giáo hoàng Piô XI.
b. Ðức Giáo hoàng Piô XII.
c.  Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
d. Ðức Giáo hoàng Bênêdictô XVI.
19. Đức Giáo Hoàng nào đã tôn phong thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu là Tiến sĩ Hội Thánh?
a. Ðức Giáo hoàng Piô XII.
b. Ðức Giáo hoàng Gioan XXIII.
c.  Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
d. Ðức Giáo hoàng Bênêdictô XVI.
20. Thánh Têrêxa Hài đồng Giêsu là vị thánh bổn mạng của những ai? 
a. Người bệnh AIDS, phi công.
b. Nguời bán hoa, bệnh hoạn.
c. Các xứ truyền giáo.
d. Cả a, b và c đúng.
21. Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu được tôn phong là Tiến sĩ Hội Thánh năm nào?
a. Năm 1915.
b. Năm 1995.
c.  Năm 1997.
d. Năm 2000.
22. Những nữ tiến sĩ của Hội Thánh là những ai?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23. Ngoài những lời Thánh Kinh và giáo huấn của Hội Thánh, Chị Têrêxa khi còn trẻ được nuôi dưỡng bởi giáo huấn của cuốn sách này.
a. Bài ca anh Mặt trời của thánh Phanxicô Assisi.
b. Tổng Luận Thần Học của thánh Tôma Aquinô.
c.  Gương Chúa Kitô.
d. Tự Thuật của thánh Âu Tinh.
24. Chị Têrêxa được đặc biệt nuôi dưỡng bởi giáo huấn của vị thánh này.
a. Thánh Phanxicô Xaviê.
b. Thánh Phaolô.
c.  Thánh Gioan Thánh Giá.
d. Thánh Âu Tinh.
25. Tác giả “Truyện một tâm hồn” là ai?
a. Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu.
b. Thánh nữ Têrêxa Avila.
c.  Thánh nữ Catarina Siêna.
d. Chân phước Têrêxa Calcutta.
26.  “Tình yêu phải được chứng tỏ bằng việc làm, vậy làm sao tôi có thể bày tỏ tình yêu? Những việc lớn lao, tôi không được làm. Cách duy nhất để tôi chứng tỏ tình yêu là tung những cánh hoa nhỏ, những cánh hoa là tất cả những hi sinh nhỏ bé, ánh mắt, lời nói, việc làm nhỏ bé nhất như những hành động của tình yêu”. Đây là lời của ai?
a. Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu.
b. Thánh nữ Têrêxa Avila.
c.  Thánh nữ Catarina Siêna.
d. Chân phước Têrêxa Calcutta.
27. “Con là một linh hồn rất bé mọn, chỉ có thể dâng những điều bé mọn cho Chúa. Con sẽ sống trên Thiên đàng bằng cách làm điều tốt ở trần gian. Sau khi con chết con sẽ "đổ mưa" hoa hồng”. Đây là lời của ai?
a. Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu.
b. Thánh nữ Têrêxa Avila.
c.  Thánh nữ Catarina Siêna.
d. Chân phước Têrêxa Calcutta.
28. “Tất cả đều là ân huệ tại vì tất cả đều là quà tặng từ Chúa. Cho dù là vai trò của cuộc sống hay những chuyện không lường trước được - đối với một trái tim biết yêu, mọi thứ đều tốt lành”. Đây là lời của ai?
a. Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu.
b. Thánh nữ Têrêxa Avila.
c.  Thánh nữ Catarina Siêna.
d. Chân phước Têrêxa Calcutta.
29. Những đức tính nổi bật của chị Têrêxa là gì?
a.  Lòng đơn sơ,
b. Khiêm nhượng phó thác vào Chúa,
c.  Bác ái với mọi người và lòng nhiệt thành yêu mến các linh hồn.
d.  Cả a, b và c đúng
30. Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu xin vào dòng kín năm bao nhiêu tuổi?
a. Năm 13 tuổi.
b. Năm 15 tuổi.
c.  Năm 18 tuổi.
d. Năm 20 tuổi.
31. Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu mồ côi mẹ vào lúc mấy tuổi? 
a. 1 tuổi.
b. 4 tuổi.
c.  7 tuổi.
d. 15 tuổi.
32. Con đường Tu đức của Thánh Nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu được gọi là gì? 
a. “Cuộc sống trọn lành”.
b. "Con đường thơ ấu thiêng liêng".
c.  “Sự tín thác trong tay Thiên Chúa”.
d. “Trông cậy hoàn toàn vào Thiên Chúa”.
33. Tác phẩm “Histoire d’une âme – Truyện Một Tâm Hồn” của chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu được xuất bản năm nào? 
a. Năm 1898.
b. Năm 1915.
c.  Năm 1920.
d. Năm 1923.
34. Ông Louis Martin - Thân phụ của chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu làm nghề gì? 
a. Thợ làm bánh.
b. Thợ đồng hồ.
c.  Chăn nuôi.
d. Làm vườn.
35. Bà Zélie Guérin - Thân mẫu của chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu làm nghề gì?
a. Thợ làm bánh.
b. Người dệt đăng-ten.
c.  Nội trợ.
d. Làm vườn.
36.  Đây là những người chị của chị Têrêxa: Marie, Pauline, Léonie, và … …
a. Anna.
b. Gioanna.
c.  Céline.
d. Êlisabét.
37. Bốn chị em Têrêxa ở tại tu viện Dòng Cát Minh tại Lisieux. Còn chị  Léonie, trở thành nữ tu Françoise-Thérèse của dòng nào?
a. Dòng Truyền giáo.
b. Dòng Nữ Tử Bác Ái.
c.  Dòng Phaolô.
d. Dòng Đức Bà Thăm viếng.
38. Bà Zélie Guérin, thân mẫu của chị Têrêxa qua đời năm nào?
a. Năm 1877.
b. Năm 1887.
c.  Năm 1888.
d. Năm 1897.
39. Ông Martin Louis, thân phụ của chị Têrêxa qua đời năm nào?
a. Năm 1877.
b. Năm 1887.
c.  Năm 1888.
d. Năm 1894.
40.  Song thân chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu – Ông Louis Martin và bà Zélie Guerin - hai ông bà đã được phong tước "Đáng kính" bởi Đức Giáo hoàng nào?
a. Ðức Giáo hoàng Piô XII.
b. Ðức Giáo hoàng Gioan XXIII.
c.  Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
d. Ðức Giáo hoàng Bênêdictô XVI.
NGUYỄN THÁI HÙNG
Hồn Nhỏ Têrêsa Hài Đồng Giêsu: Ơn Gọi Mến Yêu

Vì con mạnh mẽ và mong mỏi được tử đạo, con đã tìm đọc những bức thư của Thánh Phaolô, hy vọng rằng cuối cùng sẽ tìm được câu giải đáp.  Tình cờ con chú ý tới chương 12 và 13 bức thư thứ nhất ngài gửi cho tín hữu Corintô, và ở phần đầu con đọc thấy rằng không phải là ai cũng có thể làm tông đồ, tiên tri hay giảng dạy, rằng Giáo Hội được bao gồm bởi các phần tử khác nhau, và mắt không thể là tay. Cho dù con có thấy được câu giải đáp này chăng nữa, con vẫn chưa thỏa mãn và vẫn cảm thấy khắc khoải làm sao ấy. 
Con cứ đọc tiếp, không để tâm trí bị phân tâm, cho đến khi con thấy được câu phấn khởi này: ‘Anh em hãy mong ước những tặng ân cao cả hơn. Và tôi sẽ chỉ cho anh em đường lối trổi vượt nhất’. Và vị Tông Đồ này nhấn mạnh rằng các tặng ân cao cả chẳng có nghĩa lý gì nếu thiếu lòng yêu mến và lòng mến yêu này thực sự là đường lối hảo hạng nhất trực tiếp dẫn đến Thiên Chúa. Thế là con tìm được bình an trong tâm hồn.
Khi con nhìn vào nhiệm thể Giáo Hội, con thấy mình chẳng những không thuộc về những phần thể được Thánh Phaolô nói đến, mà còn muốn đặc biệt hơn nữa trong toàn thân mình này. Con thấy tình yêu như là cái mấu chốt cho ơn gọi của con. Thật thế, con biết rằng Giáo Hội có một thân mình bao gồm các phần thể khác nhau, thế nhưng, trong thân mình này, vẫn thiếu phần thể cần thiết và cao quí hơn. Con biết rằng Giáo Hội có một con tim và con tim ấy dường như đang bừng lửa mến yêu. Con biết rằng tình yêu duy nhất này là những gì thúc đẩy các phần thể khác của Giáo Hội hoạt động, và nếu tình yêu này bị lịm tắt  thì các vị tông đồ không còn loan truyền Phúc Âm nữa, các vị tử đạo không còn đổ máu nữa. Con thấy và nhận thức rằng tình yêu là những gì làm bừng lên tất cả mọi ơn gọi, tình yêu là tất cả mọi sự, tình yêu bao gồm hết mọi lúc và hết mọi nơi. Tóm lại, tình yêu là những gì vĩnh cửu.
Bấy giờ, hầu như say đắm với niềm vui chất ngất trong linh hồn mình, con than lên rằng: Giêsu ơi, tình yêu của con ơi, cuối cùng con đã thấy được ơn gọi của con rồi: ơn gọi của con là yêu mến. Con thực sự đã tìm thấy vị trí xứng hợp của con trong Giáo Hội rồi, và Chúa đã ban cho con chính vị trí ấy, ôi Chúa Trời con ơi. Trong lòng của Giáo Hội là mẹ của con, con sẽ là tình yêu, nhờ đó, con là tất cả mọi sự, vì niềm mong ước của con đã tìm thấy hướng đi của nó vậy.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, dịch từ The Office of Readings, St Paul Edition, Lễ Thánh Thérèse 1/10, theo nguồn Truyện Một Tâm Hồn, bản Pháp ngữ, xuất bản 1957, trang 227-229)


CUỘC ĐỜI
Thánh TÊRÊXA HÀI ÐỒNG GIÊSU,
trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh
(1873–1897)
01. Marie-Françoise-Thérèse Martin.
02. b. (1873–1897).
03.  b. Alencon, nướcPháp.
04. c (1873–1897).
05. c. Nước Pháp.
06. a. Ông Louis Martin và bà Zélie Guérin.
07. d. 9 người con.
08.  c. Dòng Cát Minh.
09.  c. Lisieux.
10. c. Ðức Giáo hoàng Lêô XIII.
11. c. 1888.
12. a. Giáo hoàng Piô X.
13. d. Đức Giáo hoàng Bênêđictô XV.
14. d. Năm 1923.
15. d. Năm 1925.
16. a. Ðức Giáo hoàng Piô XI.
17. a. Thánh Piô X, Giáo Hoàng (1903-1914).
18. a. Ðức Giáo hoàng Piô XI.
19. c. Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
20. d. Cả a, b và c đúng.
21. c. Năm 1997.
22.  a. Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu.
b. Thánh nữ Têrêxa Avila.
c.  Thánh nữ Catarina Siêna.
23. c. Gương Chúa Kitô.
24. c. Thánh Gioan Thánh Giá.
25. a. Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu.
26.  a. Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu.
27. a. Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu.
28. a. Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu.
29. d. Cả a, b và c đúng.
30. b. Năm 15 tuổi.
31. b.  4 tuổi.
32. b.  "Con đường thơ ấu thiêng liêng"
33. a.  (Lisieux 1898).
34. b. Ông Louis Martin - thợ đồng hồ.
35. b. Zélie Guérin - một người dệt đăng-ten.
36. c. Céline.
37. d.  Đức Bà Thăm viếng.
38. a. 28/8/1877.
39. d. 29/7/1894.
40.  c. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II ( năm 1994).
NGUYỄN THÁI HÙNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét