Trang

Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

Ô CHỮ THÁNH TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU 2

Ô CHỮ
THÁNH TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU 2






Những gợi ý:

01.   Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu sống trong Dòng nào? 

02.   Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu đã xin Đức Giáo Hoàng nào cho phép chị vào Dòng trước tuổi qui định?          

03.   Thân phụ của thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu tên là gì ?   

04.   Bốn chị em Têrêxa ở tu viện Dòng Cát Minh tại Lisieux. Còn chị  nào trở thành nữ tu Françoise-Thérèse của dòng Dòng Truyền giáo?

05.   “Tất cả đều là ân huệ tại vì tất cả đều là quà tặng từ Chúa. Cho dù là vai trò của cuộc sống hay những chuyện không lường trước được - đối với một trái tim biết yêu, mọi thứ đều tốt lành”. Đây là lời của ai? 

06.   Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu sinh trưởng tại nước nào? 

07.   Ngoài những lời Thánh Kinh và giáo huấn của Hội Thánh, Chị Têrêxa khi còn trẻ được nuôi dưỡng bởi giáo huấn của cuốn sách này.

08.   Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu  nói: Sau khi con chết con sẽ "đổ mưa" gì xuống trần gian?

09.   Chị Têrêxa khi còn trẻ được nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng bởi cuốn sách này.

10.   Đây là một trong những đức tính nổi bật của chị Têrêxa.

11.   Đức Giáo Hoàng nào đã ký sắc lệnh cho phép mở án phong thánh cho người nữ tu trẻ ngày 10 tháng 6 năm 1914? 

12.   Đức Giáo Hoàng nào đã tôn phong thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu là Tiến sĩ Hội Thánh? 

13.   Thân mẫu của thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu tên là gì ? 

14.   Song thân chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu – Ông Louis Martin và bà Zélie Guerin - hai ông bà đã được phong tước gì bởi Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II? 

15.   Đức Giáo Hoàng nào đã phong chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu lên bậc hiển thánh?  

16.   Đức Giáo Hoàng nào đã cho phép tiến hành hồ sơ phong thánh cho chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu, miễn chuẩn đòi hỏi phải đợi 50 năm sau khi chết mới được phép tiến hành?

17.   Thánh Têrêxa Hài đồng Giêsu là vị thánh bổn mạng của những xứ nào?  


18.   Địa danh Dòng Cát Minh nơi Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu ở gọi là gì? 

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG


Lời giải đáp
Ô CHỮ
THÁNH TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU 2

01.   Dòng Cát Minh.
02.   Ðức Giáo hoàng Lêô XIII.
03.   Ông Louis Martin.
04.   Chị  Léonie.
05.   Thánh nữ Têrêxa.
06.   Nước Pháp.
07.   Gương Chúa Kitô
08.   Hoa hồng.
09.   Kinh Thánh.
10.   Đơn sơ
11.   Ðức Giáo hoàng Piô X.
12.   Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
13.   Bà Zélie Guérin.
14.   "Đáng kính"
15.   Ðức Giáo hoàng Piô XI.
16.   Đức Giáo hoàng Bênêđictô XV.
17.   Các xứ truyền giáo.
18.   Lisieux.

Hàng dọc: Têrêxa Hài Đồng Giêsu

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét