Trang

Thứ Tư, 5 tháng 8, 2015

VUI HỌC THÁNH KINH 47 : CHÚA GIÊSU & CÁC MÔN ĐỆ


VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA GIÊSU & CÁC MÔN ĐỆ
Tin Mừng thánh Mátthêu 10,2-5



Tin Mừng

2 Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ: đứng đầu là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an, em của ông;3 ông Phi-líp-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô; ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô;4 ông Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là chính kẻ nộp Người.

2 The names of the twelve apostles 3 are these: first, Simon called Peter, and his brother Andrew; James, the son of Zebedee, and his brother John;3 Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew the tax collector; James, the son of Alphaeus, and Thaddeus;4 Simon the Cananean, and Judas Iscariot who betrayed him.
5 Jesus sent out these twelve 4 after instructing them thus, "Do not go into pagan territory or enter a Samaritan town.

I. HÌNH TÔ MÀU



* Chủ đề của hình này là gì?
…………………………………………….
* Bạn hãy viết câu TM thánh Mátthêu 10,2a
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….


II. TRẮC NGHIỆM

01. Người đứng đầu nhóm 12 tên là gì?
a. Simêon
b. Giuđa
c. Simon
d. Gioan

02. Cha của ông Gioan tên là gì?
a. Simêon
b. Giuđa
c. Dêbêdê
d. Gioan

03. Tông đồ Mát thêu làm nghề gì?
a. Đánh cá
b. Thu thuế
c. Trồng nho
d. Chăn chiên

04. Ông Giacôbê là con của ai?
a. Simon
b. Giuđa
c. Anphê
d. Gioan

05. Người nộp thầy Giêsu là ai ?
a. Simêon
b. Giuđa Ítcariốt
c. Simon
d. Gioan



III. Ô CHỮ



Những gợi ý

01.  Cha của thánh Giacôbê (Mt 10,3)

02.   Vị tông đồ đã gặp Chúa Giêsu trên đường đến Đamát. (Cv 9,1..)

03.  Vị tông đồ có tên gọi là Tađêô. (Lc 6,12-16)

04.  Vị môn đệ đã rửa tội cho ông Saulô tại Đamát. (Cv 9,10-17)
           
05.  Người môn đệ để đầu tựa vào ngực Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly. (Ga 13,23)

06.  Vị tông đồ đã nói: “Nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Chúa, thì tôi không tin . (Ga 20,24..)

07.  Nathanaen còn có tên là gì? (Ga 1,43ss)

08.  Môn đệ của Chúa Giêsu và là anh ruột của Simon, còn gọi là Phêrô. (Ga 1,40)

09.  Người môn đệ, một thủ lãnh của người Do thái, đã đến gặp Chúa Giêsu ban đêm. (Ga 3,1)

10.  Người môn đệ đã gặp được Chúa Giêsu phục sinh trên đường về Emmau(Lc24,13-35)

11.  Vị tông đồ bị Vua Hêrôdê Ácrippa I cho trảm quyết. (Cv 12,1-2)

12.  Tại miền Cêsarê-Philip, vị tông đồ đã thưa: “Ngài là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16,13ss

13.  Người làm cho Ladarô sống lại.(Ga 14,43)

14.  Người được chọn thay thế Tông đồ Giuda Istcariot, kẻ phản bội. (Cv 1,13..)

15.  Người môn đệ đã đến gặp tổng trấn Philatô cho phép hạ thi hài Chúa Giêsu xuống.(Mc Ga 19,38…)

16.  Người tông đồ nói : “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng tôi thấy Cha”. (Ga 14,1-10)

17.  Người tông đồ làm nghề thu thuế(Mt 9,9)

18.  Người tông đồ thuộc nhóm “Nhiệt thành”. (Mt 10,4ss)

19.  Người tông đồ đã dùng cái hôn để nộp Thầy mình cho kẻ thù.(Lc 22,47-53)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 "Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ: đứng đầu là ông Simôn, cũng gọi là Phêrô”
Tin Mừng thánh Mátthêu 10,2a


Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ NHỮNG MÔN ĐỆ CHÚA GIÊSU
Tin Mừng thánh Mátthêu 10,2-5


I. HÌNH TÔ MÀU


* Chủ đề :
Chúa Giêsu và các tông đồ
*  Tin Mừng thánh Mátthêu 10,2a
Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ:
 đứng đầu là ông Simôn, cũng gọi là Phêrô.


II. TRẮC NGHIỆM

01. c. Simon
02. c. Dêbêdê
03. b. Thu thuế
04. c. Anphê
05. b. Giuđa Ítcariốt

III. Ô CHỮ

01.  Ông Anphê (Mt 10,3)
02. Thánh Phaolô tông đồ dân ngoại (Cv 9,1..)
03.  Thánh Giuđa con ông Giacôbê (Lc 6,12-16)
04.  Môn đệ Khanania (Cv 9,10-17)       
05.  Thánh Gioan (Ga 13,23)
06.  Thánh Tôma (Ga 20,24..)
07.  Thánh Batôlômêô (Ga 1,43ss)
08.  Thánh Anrê (Ga 1,40)
09.  Ông Nicôđêmô (Ga 3,1)
10.  Ông Cơlêôpát (Lc 24,13-35)
11.  Thánh Giacôbê (Cv 12,1-2)
12.  Thánh Phêrô  (Mt 16,13ss
13.  Đức Giêsu (Ga 14,43)
14.  Thánh Matthia (Cv 1,13..)
15.  Ông Giôxếp (Mc Ga 19,38…)
16.  Thánh Philipphê (Ga 14,1-10)
17.  Thánh Matthêu (Mt 9,9ss)
18.  Thánh Simon (Mt 10,4ss)
19.  Ông Giuđa Ítcariốt (Lc 22,47-53)

Hàng dọc : Những Môn Đệ Chúa Giêsu


 GB. NGUYỄN THÁI HÙNG  
(VUI HỌC THÁNH KINH 47:
CHÚA GIÊSU & 13 TÔNG ĐỒ 2)










































Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét