Trang

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2011

9. VUI HỌC THÁNH KINH TẬP 15: RÈN LUYỆN TƯ DUY 1 (41-45)

 

VUI HỌC THÁNH KINH TẬP 15: RÈN LUYỆN TƯ DUY 1 (41-45)
 


Lời Chúa
là đèn soi cho con bước
là ánh sáng chỉ đường cho con.
TV 119, 105


Các bạn thân mến,
để hiểu biết và thêm lòng
yêu mến Thánh Kinh,
chúng ta cùng vui học
qua những Bài Tập Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ .
Những bài tập này
dùng chính những Nhân Vật và Địa Danh
được nói tới trong Tân Ước.
Mọi trích dẫn và tên riêng
đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh
Lời Chúa Cho Mọi Người 2007
của Nhóm Phiên Dịch
Các Giờ Kinh Phụng vụ.
Chúc các bạn có những giây phút
vui và bổ ích.

 



41. ALPHABET


Bạn hãy sắp xếp những nhân vật dưới đây theo trật tự alphabet.

TIMOTHE
THEOPHYLO
RUT
GIULIO
SAMUEN
ITXAKHA
RUPHO
GIESU
ADAM
HERODIA




“ Thưa Thầy,
bỏ Thầy thì chúng con biết theo ai ?
Thầy mới có những lời
đem lại sự s ống đời đời”
Ga 6,68





42. NHANH MẮT


Những nhân vật dưới đây, 2 nhân vật nào có những mẫu tự đảo ngược lẫn nhau.

ADAM
CAIN
SAUN
TITO
LINO
ENOT
XARA
ACNI
AMON
TOMA





43. NHÂN VẬT BÍ ẨN


Mỗi hàng ngang là 1 nhân vật.
Bạn hãy tìm đó là ai ?


GHITON   –  IDEVEN  –  ELIEDE  –  SIMEON  - URIGIA

MONASE  –  ACTEMA  –  REBECA –  ITMAEN  -  AHARON

GIERET -  ITMAEN  -  URIGIA  -  SAMSON  -  EVODIA


 

44. CON CHỮ BÍ ẨN


Các nhân vật dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự lôgíc nhất định. Tuy nhiên thợ sắp chữ đã đánh mất 2 mẫu tự ( được đánh dấu *). Bạn hãy hoàn thành và giải thích tại sao ?

NICODEMO
DEBEDE
SET
MONAXON
*IC*NO

 

45. TỪ KHÁC BIỆT
Bạn hãy quan sát kỹ các từ dưới đây:

CAIN – NACGAI
GIUSE – MARIA
KHANANIA – AGABO
OVET – TIMON
IXAAC – CAIPHA
RAKHAP – PHERO
ADAM – MENKIXEDE

Cặp nhân vật nào khác biệt với những cặp đã cho.



NGUYỄN THÁI HÙNG


LỜI GIẢI ĐÁP :

VUI HỌC THÁNH KINH TẬP 15: RÈN LUYỆN TƯ DUY 1 (36-40)
 


36. TỪ KHÁC BIỆT


Đáp án : LAMEC – GIACOP
Ở cặp nhân vật này, mẫu tự cuối cùng của nhân vật trước không trùng với mẫu tự đầu tiên của nhân vật sau như tất cả các dãy từ khác.


37. SẮP XẾP CHO ĐÚNG
 

Đáp án : PHILATO, GIEREMIA, TEPHANA
PHOTUNATO, NICODEMO
QUIRINIO, SUSANNA, BECNIKE
ACRIPPA, HERODIA


38. NHỮNG CON CHỮ CÒN THIẾU


Đáp án : Những nhân vật này là :
RUT, EVA, GIESU, ADAM
MARIA, AMON, ACNI


39. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG
 

Đáp án : Những nhân vật này là :
RAPHAEN, PACMENA, NATHANAEN
BERECGIA, DORUPBAVEN
PHILATO, GAMALIEN, HERODION
GIOSIGIA, ACKHIPPO


40. CON CHỮ BÍ ẨN
 

Đáp án : ARETA
Vì các nhân vật đã cho đều có mẫu tự đầu và cuối giống nhau.


NGUYỄN THÁI HÙNG
 

Nguồn:


http://gpbanmethuot.vn/content/vui-h%E1%BB%8Dc-th%C3%A1nh-kinh-t%E1%BA%ADp-15-r%C3%A8n-luy%E1%BB%87n-t%C6%B0-duy-1-41-45

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét