Trang

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

CÙNG THÁNH TỔ PHỤ PHAOLÔ LÊ BẢO TỊNH HÀNH HƯƠNG NĂM ĐỨC TIN




CÙNG THÁNH TỔ PHỤ PHAOLÔ LÊ BẢO TỊNH
HÀNH HƯƠNG NĂM ĐỨC TIN



Quý Anh Chị thân mến,
thế là Năm Đức Tin đã đi qua gần nửa chặng đường, điều này cũng giúp chúng ta hồi tâm xem đã làm được những gì theo như lời mời gọi của Hội Thánh khi bước vào Năm Đức Tin.

Nhớ lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI khi ngài mở Năm Đức Tin : để Kỷ Niệm Kim Khánh Ngày Khai mạc Thánh Công Đồng Vatican II và Mừng 20 năm ngày Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo được công bố cho mọi người.

Theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha cũng như của Đức Giám Mục Vinh Sơn thân yêu của chúng ta, Năm Đức Tin này không chỉ mừng Kỷ niệm mà thôi, nhưng phải được cụ thể bằng những chương trình học hỏi, đào sâu … … … để tái khẳng định đức tin của mình trong cuộc sống đầy thách đố của ngày hôm nay.

* Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã nói vào ngàyThứ Tư 12-12-2012 – “Trong Năm Đức Tin này, tôi mời anh chị em cầm lấy Kinh Thánh trong tay để đọc và suy ngẫm. Anh chị em cũng hãy chú ý hơn đến các bài đọc ngày Chúa Nhật, để nuôi dưỡng đức tin của anh chị em và để trung thành với Giao Ước mà Thiên Chúa ký kết với mỗi người thụ tẩy!”

Thánh Kinh là một bộ sách gồm 73 cuốn, Cựu Ước gồm 46 cuốn và Tân Ước gồm 27 cuốn. Một bộ sách tương đối là dài nhưng so với một đời người thì có lẽ cũng không quá dài để đọc!


CỰU ƯỚC  gồm :

I. Ngũ Kinh
01. Sáng Thế
02. Xuất Hành
03. Lê Vi
04. Dân Số
05. Đệ Nhị Luật

II. Sách Lịch Sử
01. Giôsuê
02. Thủ Lãnh
03. Rút
04. 1 Samuen
05. 2 Samuen
06. 1 Các Vua
07. 2 Các Vua
08. 1 Sử biên niên
09. 2 Sử biên niên
10. Étra
11. Nơkhemia
12. Tôbia
13. Giuđitha
14. Étte
15. 1 Máccabê
16. 2 Máccabê

III. Khôn Ngoan
1. Gióp
2. Thánh Vịnh
3. Châm Ngôn
4. Giảng Viên
5. Diễm Ca
6. Khôn Ngoan
7. Huấn Ca

IV. Các Ngôn Sứ
1.     Isaia
2.     Giêrêmia
3.     Ai Ca
4.     Barúc
5.     Êdêkien
6.     Đanien
7.     Hôsê
8.     Giôen
9.     Amốt
10.   Ôvađia
11.   Giôna
12.   Mikha
13.   Nakhum
14.   Khaba cúc
15.   Xôphônia
16.   Khácgai
17.   Dacaria
18.   Malakhi

TÂN ƯỚC gồm :

01.   Tin Mừng thánh Mátthêu
02.   Tin Mừng thánh Máccô
03.   Tin Mừng thánh Luca
04.   Tin Mừng thánh Gioan
05.   Công vụ Tông đồ
06.   Thư gởi tín hữu Rôma
07.   Thư 1 gởi tín hữu Côrintô
08.   Thư 2 gởi tín hữu Côrintô
09.   Thư gởi tín hữu Galát
10. Thư gởi tín hữu Êphêxô
11.   Thư gởi tín hữu Philípphê
12.   Thư gởi tín hữu Côlôxê
13.   Thư 1 gởi tín hữu Thêxalônica
14.   Thư 2 gởi tín hữu Thêxalônica
15.   Thư 1 gởi ông Timôthê
16.   Thư 2 gởi ông Timôthê
17.   Thư gởi ông Titô
18.   Thư gởi ông Philêmôn
19.   Thư gởi tín hữu Do Thái
20.    Thư của thánh Giacôbê
21.    Thư 1 của thánh Phêrô
22.    Thư 2 của thánh Phêrô
23.   Thư 1 của thánh Gioan
24.   Thư 2 của thánh Gioan
25.   Thư 3 của thánh Gioan
26.   Thư của thánh Giuđa
27.    Sách Khải Huyền

Tất cả kitô hữu ở lứa tuổi 50-60, đã được nghe khoảng 15 lần toàn bộ Thánh Kinh Tân Cựu Ước, nếu họ chỉ đi dâng thánh lễ ngày Chúa Nhật theo luật buộc. (Từ 7 tuổi, Hội Thánh gọi tuổi này là tuổi khôn, nên buộc các em phải đi dâng thánh lễ ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc; và cứ 3 năm, phụng vụ Năm A-B-C cho chúng ta nghe toàn bộ Thánh Kinh Tân Cựu Ước theo chủ đề của Năm Phụng vụ).

Thánh Kinh Tân Cựu Ước chắc hẳn chúng ta ai cũng có, chí ít là cuốn Tân Ước. Trong suốt cuộc đời của mình, chúng ta đã đọc toàn bộ từ đầu đến cuối chưa? Từ chương 1 của Sách Sáng Thế đến chương 22 của Sách Khải Huyền? Hay chí ít là từ chương 1 của Tin Mừng thánh Mátthêu đến chương 22 của Sách Khải Huyền?

* Mừng Kỷ niệm 50 năm khai mạc Thánh Công Đồng Vatican II, nghĩa là Thánh Công Đồng Vatican II đã được khai mạc và bế mạc trong khoảng thời gian chúng ta được sinh ra trong trần gian này, và giờ đây, chúng ta đang bước qua tuổi về chiều.

Thánh Công Đồng Vatican II có tổng cộng 16 văn kiện. Gồm :

4 Hiến chế
 - Hiến Chế về Phụng Vụ Thánh
 (Sacrosanctum Concilium)
- Hiến chế tín lý về Giáo Hội (Lumen Gentium)
- Hiến chế tín lý về Mạc Khải của Thiên Chúa
(Dei Verbum)
- Hiến chế mục vụ về Giáo Hội trong thế giới ngày nay
 (Gaudium et Spes)

9 Sắc lệnh
- Sắc Lệnh về các Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội
(Inter Mirifica)
- Sắc Lệnh về các Giáo Hội Công Giáo Ðông Phương
(Orientalium Ecclesiarum):
- Sắc Lệnh về Hiệp Nhất (Unitatis Redintegratio):
- Sắc Lệnh về Nhiệm Vụ Mục Vụ của các Giám Mục
trong Giáo Hội (Christus Dominus)
- Sắc Lệnh về Canh Tân Thích Nghi Ðời Sống Dòng Tu
 (Perfectae Caritatis)
- Sắc Lệnh về Ðào Tạo Linh Mục (Optatam Totius)
- Sắc Lệnh về Tông Ðồ Giáo Dân
(Apostolicam Actuositatem):
- Sắc Lệnh về Hoạt Ðộng Truyền Giáo của Giáo Hội
(Ad Gentes)
-         Sắc Lệnh về Chức Vụ và Ðời Sống các Linh Mục
(Presbyterorum Ordinis)

3 Tuyên ngôn:
- Tuyên ngôn về giáo dục Kitô giáo
(Gravissimum Educationis)
- Tuyên ngôn về liên lạc của Giáo Hội với các tôn giáo
 ngoài Kitô giáo (Nostra Aetate)
- Tuyên ngôn về tự do tôn giáo (Dignitatis Humanae)

Trong cuộc đời của chúng ta, từ thưở học trò cho đến hôm nay, chúng ta đã đọc rất nhiều sách. Có lẻ không ai thống kê được là bao nhiêu. Nhưng chúng ta có nghĩ tới hay đọc một văn kiện nào của Thánh Công Đồng Vatican II chưa? Chí ít là những văn kiện chúng ta thích hay có liên quan đến cuộc sống cũng như trách nhiệm của chúng ta?

* Mừng kỷ niệm 20 năm Ban hành Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo, kỷ niệm không chỉ là gợi nhớ, nhưng còn  là trách nhiệm của người tín hữu sống theo ơn gọi của mình. Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo là để giúp chúng ta sống trọn cuộc đời lữ thứ trên con đường hành trình về Nước Trời.

Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo, quyển lớn gồm 2865 số. Có là quá dài không!

Một cuốn Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo được rút ngắn lại chỉ còn 598 số được phát hành năm 2005.

Và mới đây nhất, năm 2011, một cuốn sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo dành cho các người trẻ, có thể nói đây là cuốn giáo lý hiện đại nhất, được giới thiệu. Đó là YouCat (Youth Catechism) gồm 527 số, viết theo cung cách của người trẻ nhưng vẫn trung thành với Giáo huấn truyền thống của Hội Thánh.

Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo được gởi đến cho mọi người, mời gọi mọi người tìm hiểu và sống theo sự chỉ dạy của Hội Thánh. Sách giáo lý này cũng được biên soạn lại cho phù hợp với từng lứa tuổi và từng dân tộc. Ví dụ như trước đây chúng ta có cuốn sách Giáo Lý Hỏi Thưa Tân Định … Song đã một lần nào, trong Năm Đức Tin này, chúng ta nghĩ đến, đọc và tìm hiểu những cuốn Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo chưa?

* Khi bế mạc Năm Đức Tin lần thứ nhất (1968) Đức Thánh Cha Phaolô VI đã đọc một bản tuyên xưng đức tin, gọi là Kinh Tin Kính của Dân Thiên Chúa, tái khẳng định lại niềm tin của Hội Thánh, của mỗi kitô hữu trong một thế giới đầy cám dỗ và thách đố.

Chúng ta còn có :

Kinh Tin Kính của các Tông Đồ
Kinh Tin Kính của Công Đồng Nicêa – Constantinôpôli ( thường được đọc trong thánh lễ Chúa Nhật và lễ trọng … ); và để hiểu rõ niềm tin của mình, chúng ta có để tâm tìm hiểu các Kinh Tin Kính, là những tín điều mà mọi kitô hữu phải tuyên xưng, để khẳng định niềm tin của mình trong một thế giới đang dần tục hóa và loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của con người ngày hôm nay?

Kính thưa Quý Anh Chị,
ngày 6 tháng 4 hằng năm, Hội Thánh mừng kính Thánh tử đạo Phaolô Lê Bảo Tịnh, vị thánh mà Đức cố Gm Phêrô Nguyễn Huy Mai đã chọn làm bổn mạng cho chúng ta; những người muốn dấn thân loan báo Chúa Giêsu cho mọi người, những người muốn bày tỏ tình yêu của Thiên Chúa cho con người qua cuộc sống của chính mình; là chứng nhân đức tin can trường trong thời đại của ngài và trở thành mẫu gương sống động cho con cái ngài ở khắp mọi nơi.

Cùng đồng hành với Anh Chị Gia Đình Lê Bảo Tịnh vùng Bamêthuột, để hưởng ơn toàn xá trong Năm Đức Tin này, chúng ta kính viếng Nhà thờ Giáo xứ Thánh Linh, thuộc Giáo Hạt Daklak II, Giáo phận Banmêthuột, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo xứ; và chính ngày 6 tháng 4, ngày lễ kính thánh tử đạo Phaolô Lê Bảo Tịnh, những ai kính viếng nhà thờ này với những điều kiện như thường lệ đều được lãnh nhận một ơn toàn xá. (Ơn Toàn Xá là ơn hoàn toàn tha tất cả mọi hình phạt do tội lỗi cần phải đền, dù các tội lỗi ấy đã được Bí Tích Hòa Giải thứ tha.  Những điều kiện thường lệ là: a. Giục lòng ăn năn chê ghét dốc lòng chừa mọi tội trọng, tội nhẹ đã phạm ; b. Xưng tội (ít nhiều ngày trước hoặc sau ngày lãnh đại xá, hiểu là trước sau vài 3 tuần); c. Rước lễ chính ngày lãnh đại xá. d. Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Tin Kính, Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng; e. Viếng nhà thờ  (hay nơi được chỉ định).

Sau đó, chúng ta cùng hiệp dâng thánh lễ tại Nhà thờ Chính Tòa, nơi Đức Giám mục Giáo phận chọn làm địa điểm hành hương cho 2 Giáo hạt ở Daklak trong Năm Đức Tin này cũng được hưởng ơn toàn xá.

Năm Đức Tin đang dần qua. Rồi mỗi người chúng ta cũng lại bắt đầu với những năm tháng ngày giờ của những chủ đề khác. Nhưng để Năm Đức Tin này không qua đi một cách uổng phí, chúng ta sẽ làm gì? Những quyết tâm của mỗi người đã có được thực hiện tới đâu? Đã, đang và sẽ thực hiện như thế nào? Năm Đức Tin qua đi còn lại điều gì trong chúng ta?

Hành hương là ra đi.
Ra đi là trở về.
Trở về với Nguồn Cội.
Trở về với Thiên Chúa.
Trở về với tình người.
Trở về với anh em.

Kính chúc Anh Chị Gia đình Lê Bảo Tịnh vùng Ban Mê Thuột một ngày hành hương mừng Thánh tổ phụ Phaolô Lê Bảo Tịnh được vui tươi và tràn đầy ân lộc của Thiên Chúa.

Kính mời quý Anh Chị Đại gia đình Lê Bảo Tịnh hiệp thông và đồng hành.

                                                                   Mùa Chay 2013

Nguyễn Thái Hùng








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét