Trang

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

VUI HỌC THÁNH KINH TÂN NIÊN



VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ TÂN NIÊN
 Đất Trời đang bước vào Mùa Xuân.Xin gởi đến các bạn ô chữ Mùa Xuânvới những gợi ý từ Thánh Kinh. 


Những gợi ý

01.  Người được chọn thay thế Tông đồ Giuda Itcariot, tên là gì? (Cv 1,13..)

02.  Ông Simêon đã thốt lên khi nhìn thấy Hài nhi :“Cháu bé bày được đặt làm duyên cớ vấp phạm cho nhiều người Ítraen ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. Còn chính Bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu lòng Bà”. Người phụ nữ mà ông Simêon nói tới là ai?  (Lc 2,33-35)

03.  Vào buổi Giáo hội sơ khai, Thánh Phêrô đi thăm viếng các tín hữu. Một lần Ngài xuống Lot, ở đó Ngài gặp một người tê bại đã 8 năm. Thánh Phêrô nói: “Hỡi anh, Đức Giêsu Kitô chữa anh khỏi. Anh hãy đứng dậy và tự dọn giường lấy!” Mọi người thấy và họ trở lại cùng Chúa. Người tê bại này tên là gì? (Cv 9,32-35)

04.  Nữ tiên tri đang ở trong Đền thờ, khi ông Giuse và bà Maria mang trẻ Giêsu đến để dâng lên Thiên Chúa cùng với lễ vật tên là gì? (Lc 2,22-24).

05.  Ông Ladarô, em của bà Mácta và Maria đã chết và được chôn trong mồ 4 ngày đêm rồi được làm cho sống lại.  Người làm cho Ladarô sống lại là ai? (Ga 14,43)

06.  “Lạy Chúa, dầu có phải vào tù hay phải chết với Chúa đi nữa, con cũng sẵn sàng.” Lời nói này là của ai?  (Lc 22,33)

07. Khi đến Xêdarê để chào ông Phéttô, vua Ácrippa và vợ đã gặp Thánh Phaolô và nghe lời bào chữa của ngài. Vợ vua Ácrippa tên là gì?  (Cv 25,13-27)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

                 
Lời giải đáp

01. Thánh Matthia (Cv 1,13..)
02. Bà Maria (Lc 2,33-35
03.  Anh Ênê (Cv 9,32-35)
04.  Bà Anna (Lc 2,22-24).
05.  Đức Giêsu (Ga 14,43)
06.  Thánh Phêrô (Lc 22,31..)
07. Bà Bécnikê (Cv 25,13-27)

Hàng dọc: Tân Niên

NGUYỄN THÁI HÙNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét