Trang

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

VUI HỌC THÁNH KINH XUÂN NHƯ Ý


 

VUI HỌC THÁNH KINH

ô chữ XUÂN NHƯ Ý

 

Đất Trời đang bước vào Mùa Xuân.

Xin gởi đến các bạn ô chữ Mùa Xuân

với những gợi ý từ Thánh Kinh.

Những gợi ý

01. Để thực hiện lời hứa với tổ phụ Apraham. Giavê đã hiện ra với ông ở Cây Sồi Mamrê và Ngài nói: “Ta sẽ trở lại đây với ngươi. Lúc đó vợ ngươi sẽ có con trai”. Bà liền cười thầm trong bụng vì nghĩ mình tuổi tác đã cao làm sao mà có con được. Bà tên là gì?(St 18,1-15).
02. Vị vua đầu tiên của Dân Ítraen tên là gì? (1 Sm 11,12-15).
03. Vị thủ lãnh chết dưới tay người tình Dalila là ai? (Tl 16,4-21).
04. Người phụ nữ son sẻ cầu nguyện xin Thiên Chúa ban cho một đứa con trai. Tư tế Êli thấy môi bà mấp máy không ra tiếng thì đã cho rằng bà say rượu. Người phụ nữ này tên là gì? (1Sm 1,13).
05. Vị tử đạo tiên khởi của cộng đoàn Kitô hữu sơ khai là ai? (Cv 7,55-60).
06. Con gái của ông Laban, nàng xinh đẹp tuyệt vời, đã làm say mê tổ phụ Giacóp, ông phải làm lụng vất vả 14 năm để cưới được nàng. Nàng tên là gì? (St 28,15-30).
07. Con của ông Gia cóp, người bị anh em bán sang Ai cập tên là gì? (St 37,12).
08. Tại thành Philipphê, người phụ nữ tòng giáo van nài xin thánh Phaolô lưu lại nhà bà tên là gì? (Cv 16,14-15).
 Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

 

Lời giải đáp


01. Xara (St 18,1-15)

02. Vua Saun (1 Sm 11,12-15)
03. Thủ lãnh Samson (Tl 16,4-21)
04. Bà Anna (1Sm 1,13)
05. Ông Têphanô (Cv 7,55-60)
06. Bà Rakhen (St 28,15-30)
07. Ông Giuse (St 37,12)
08. Bà Lyđia (Cv 16,14-15)

Hàng dọc : XUÂN NHƯ Ý

NGUYỄN THÁI HÙNG
http://vuihocthanhkinh.blogspot.com/  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét