Trang

Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014

NHỮNG MIẾNG HAMBURGER KINH THÁNH CUỐI

NHỮNG MIẾNG HAMBURGER KINH THÁNH CUỐI




Thứ Tư Lễ Tro, ăn chay kiêng thịt. Nhưng ăn "hamburger' Kinh Thánh thì không có tội! Có phúc là đàng khác! Lời Chúa cần thiết cho linh hồn chúng ta lắm! Đây là những miếng “hamburger” cuối cùng trong loạt bài về Tin Mừng theo thánh Máccô. Gần đây, các học giả Kinh Thánh khám phá ra bố cục Tin Mừng theo thánh Máccô có nét giống món “hamburger”, nghĩa là cũng có hai trích đoạn Tin Mừng cùng một chủ đề “kẹp” lấy một trích đoạn khác ở giữa. Bố cục này có thể chuyển tải rất nhiều ý nghĩa sâu xa đến các độc giả. Nhiều khi trong Tin Mừng theo thánh Máccô có những miếng “hamburger” BIG (lớn), bên trong miếng lớn này có chứa miếng nhỏ hơn nhưng đan xen một phần vào đoạn khác.[1] Có lẽ bạn đã quen với bố cục “hamburger” nên bài này mời bạn tự “trổ tài” giải thích từng “miếng” Kinh Thánh.

MIẾNG HAMBURGER 9

11,15-19: Đức Giêsu vào Đền Thờ (và đuổi những người buôn bán)

11,20-25: Cây vả bị khô héo – Lấy lòng tin mà cầu nguyện

11,27-33: Đức Giêsu lại vào Đền Thờ (và người Do Thái chất vấn quyền của Người)

MIẾNG HAMBURGER 10

11,1-11: Đức Giêsu vào Giêrusalem và Đền Thờ với tư cách là Đấng Mêsia

11,12-25: Cây vả (miếng hamburger số 8)

11,27-33: Đức Giêsu lại vào Giêrusalem và Đền Thờ

MIẾNG HAMBURGER 11

11,27-28: Đức Giêsu bước vào Đền Thờ

11,29 – 12,44: Đại diện các nhóm như thượng tế, kinh sư, kỳ mục, Pharisêu, phe Hêrôđê, Xađốc chất vấn Đức Giêsu

13,1-2: Đức Giêsu ra khỏi Đền Thờ

MIẾNG HAMBURGER 12

13,1-4: Các môn đệ hỏi Đức Giêsu về ngày giờ Đền Thờ sẽ bị phá hủy

13,5-27: Diễn từ về ngày cánh chung (ngày cùng tận của lịch sử)

13,28-37: Hãy canh thức và sẵn sàng (Đức Giêsu trả lời câu hỏi của các môn đệ đã nêu ở các câu 1-4)

MIẾNG HAMBURGER CUỐI CÙNG

Đây là miếng lớn nhất vì bao trùm toàn bộ Tin Mừng theo thánh Máccô và đây cũng là miếng sau cùng.

1,1 – 8,26: Đức Giêsu mạc khải chính Người bằng những quyền năng cao cả

8,27-30: Định nghĩa chính xác về sứ vụ Mêsia của Đức Giêsu

8,31 – 16,8: Đức Giêsu mạc khải chính Người bằng những lời giảng dạy

Các bạn yêu Lời Chúa thân mến, như vậy, miếng hamburger cuối cùng đã trình bày Tin Mừng theo thánh Máccô (có 18 chương) như một miếng hamburger lớn. Bạn hãy tìm và đọc đoạn 8,27-30 là “miếng thịt bò xay” nằm giữa. Đó là gì? Chỉ khi hiểu mầu nhiệm sâu xa ở đoạn này, các tín hữu mới có thể hiểu được toàn bộ Tin Mừng theo thánh Máccô, hiểu được mầu nhiệm con người Đức Giêsu là ai, và nhờ đó được cứu độ! Chúc các bạn được Đức Giêsu là Chúa đưa vào “nhóm những người bên trong” của Người! Amen.

LM. JM. Mười Một, CSsR 





[1] X. Interpreting the Bible, A Handbook of Terms and Methods của W. Randolph Tate, 430-431.

http://nhomloichuadcct.blogspot.com/2014/03/nhung-mieng-hamburger-kinh-thanh-cuoi.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét