Trang

Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

LUẬT CHÚA - NẶNG HAY NHẸ? Thắc Mắc Kinh Thánh 15

LUẬT CHÚA - NẶNG HAY NHẸ?


Lời Chúa sáng nay 9.1.2014 tuyên bố: "Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người. Mà các điều răn của Người có nặng nề gì đâu" (1Ga 5,3).

Nhưng đối với một số Kitô hữu, dường như kinh nghiệm thực tế cho thấy ngược lại: khá nặng thì phải, lắm phen phải "gồng mình" lên, thật là "bỏ thì thương mà vương thì tội." Chẳng lẽ Chúa nói "ngoa" sao?

ĐHY Luis Antonio Tagle, TGM Manila (Philippines), khích lệ đức tin của chúng ta rất nhiều khi giải thích: "Khi Chúa truyền chúng ta tuân giữ các điều răn thì Người cũng ban ơn sủng để giúp chúng ta có thể tuân giữ các điều răn đó."   

Xin mời các bạn xem thêm trong video sau. Đây là tiếng Anh. Quý vị nào có thể dịch được xin giúp chúng tôi và gửi bản dịch về cho chúng tôi. Xin chân thành cám ơn!





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét