Trang

Thứ Ba, 11 tháng 11, 2014

NẾU KHÔNG CÓ TỘI THÌ ĐẺ KHÔNG ĐAU? Thắc Mắc Kinh Thánh 18

NẾU KHÔNG CÓ TỘI THÌ ĐẺ KHÔNG ĐAU?


Trong lớp giáo lý Kinh Thánh tối thứ ba hằng tuần ở nhà thờ Thái Hà DCCT vừa qua, 11.2.2014, cả nhà thờ bật cười khi một bạn gái trẻ hỏi tôi rằng chỉ sau khi ông bà nguyên tổ phạm tội thì Thiên Chúa mới nói bà Evà sẽ đau đớn khi sinh con (x. St 3,16), vậy nếu không phạm tội thì bà Evà, cũng như các chị em phụ nữ sau này, sinh con có đau không.

Ngoài câu hỏi này, còn có các câu hỏi khác như:

- Sách Sáng thế nói ngày thứ tư Thiên Chúa mới dựng nên mặt trời mặt trăng, vậy thì ánh sáng của ngày đầu tiên từ đâu ra (x. St 1,3.14-19)?

- Chữ “chúng ta” trong câu “Chúng ta hãy làm ra người” (St 1,26) nghĩa là gì?


- Vườn địa đàng ở đâu và làm sao con rắn chui vào được?

LM. JM. Hà Ngọc Phú CSsR

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét