Trang

Thứ Hai, 15 tháng 8, 2011

BÊN LỀ ĐẠI HỘI GIÁO LÝ TOÀN QUỐC LẦN THỨ III: 2 NGƯỜI

BÊN LỀ ĐẠI HỘI GIÁO LÝ TOÀN QUỐC LẦN THỨ III: 2 NGƯỜI














Đại Hội Giáo Lý Toàn Quốc lần thứ I (2006) họp tại Nha Trang các tham dự viên hoàn toàn là những linh mục.

Đại Hội Giáo Lý Toàn Quốc lần thứ II (2008) họp tại Mỹ Tho các tham dự viên là những linh mục và tu sĩ.

Đại Hội Giáo Lý Toàn Quốc lần thứ III (2011)  họp tại Hà Nội, Giáo Hội đã mở rộng cho mọi thành phần Dân Chúa: Giám mục, Linh mục, Tu sĩ nam nữ và giáo dân.

Đây là cái nhìn mới của Giáo Hội Việt Nam kêu gọi các thành phần Dân Chúa hiệp thông trong việc loan báo Tin Mừng cho mọi người.

Đại Hội Giáo Lý Toàn Quốc lần thứ III này có tất cả 198 tham dự viên nhưng chỉ có 2 người thuộc hai dân tộc thiểu số: Nữ tu Anne Maria Y Gương (APL) dân tộc Bana và chị Maria Terese Ksor H’Kheh dân tộc Jarai, cả hai đều thuộc Giáo phận Kontum.

Nước Việt Nam có tổng cộng 54 dân tộc, Đại Hội Giáo Lý lần thứ III này chỉ có 2 người thuộc 2 dân tộc thiểu số đại diện cho hơn 50 dân tộc anh em.

Hy vọng trong những lần Đại Hội tới chúng ta sẽ được gặp nhiều gương mặt anh chị em thuộc nhiều dân tộc khác nhau trên quê hương Việt Nam thân yêu này.

Ban Truyền Thông Đại hội

Nguồn :vbgldt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét