Trang

Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2011

1. HỌC GIÁO LÝ BẰNG TRẮC NGHIỆM : GIÁO HỘI CÔNG GIÁO (1)

 

 

HỌC GIÁO LÝ BẰNG TRẮC NGHIỆM :
GIÁO HỘI CÔNG GIÁO 1


01. Trong số 12 tông đồ, Chúa Giêsu đã chọn người đứng đầu là Nhóm Mười Hai ?(Mt 10,1-4)
a. Thánh Phêrô
b. Thánh Giacôbê
c. Thánh Gioan
d. Thánh Phaolô


02. Ai đã thành lập Giáo hội Công giáo ?
a. Đức Giêsu
b. Thánh Phêrô
c. Thánh Phaolô
d. Ông Môsê


03. Sau khi tuyên xưng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, Người nói : “Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, … … … … … sẽ không thắng nổi.19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.” (Mt 16,18-19)
a.và quyền lực tử thần
b. quyền lực ma quỷ
c. người đời
d. loài người


04. Một ngày nọ trên đường đến Đamát để lùng bắt những người tin vào Đức Giêsu. Ông được một luồng ánh sáng từ trời bao lấy. Trong ánh sáng, ông đã gặp Đức Kitô và việc này đã biến đổi hoàn toàn con người ông. Kể từ ngày đó, ông phục vụ Chúa Kitô cho đến hơi thở cuối cùng. Người được kêu gọi trên đường đi Đamát là … (Cv 9,1-9)
a. Ông Matthia
b. Ông Lêvi
c. Ông Phaolô
d. Ông Tôma


05. Tại biển hồ Tibêria, lần thứ 3, Đức Giêsu hỏi thánh Phêrô : “Này anh Simon, con ông Gioan, … … … … … ? (Ga 21,17)
a. anh có yêu mến Thầy không ?
b. anh có yêu mến Thầy hơn các anh em này không?
c. anh hãy yêu mến Thầy
d. anh hãy đi theo Thầy


06. Ông Phêrô đứng lên nói: "Thưa anh em, anh em biết: ngay từ những ngày đầu, Thiên Chúa đã chọn tôi giữa anh em, để các dân ngoại được nghe lời Tin Mừng từ miệng tôi và tin theo.8 … … … … … … đã chứng tỏ Người chấp nhận họ, khi ban Thánh Thần cho họ cũng như đã ban cho chúng ta.” (Cv 15,7-8)
a. Thiên Chúa là Đấng cứu độ
b. Thiên Chúa là Đấng xót thương
c. Thiên Chúa là Đấng nhân lành
d. Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi tâm can


07. Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Thần Khí Thiên Chúa đã ngự xuống trên mọi người dưới hình gì ? (Cv 2,1-4)
a. chim bồ câu
b. lưỡi lửa
c. đám mây
d. bàn tay


08. Đức Giêsu nói : "Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy. Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người: thà nó đừng sinh ra thì hơn !”. Đây là lời Đức Giêsu nói về ai ? (Mt 26,23-24)
a. Ông Matthia
b. Ông Giuđa
c. Ông Phêrô
d. Ông Tôma


09. Tại đâu, thánh Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa ? (Mt 16,13-20)
a. Đền Thờ Giêrusalem
b. Bêtania
c. Xêdarê Philípphê
d. Biển hồ Tibêria


10. Người được chọn để thay thế ông Giuđa là ai ? (Cv 1,15-25)
a. Ông Matthia
b. Ông Banaba
c. Ông Basaba
d. Ông Tôma


11. Người được gọi là tông đồ dân ngoại tên là gì ?
a. Tông đồ Matthia
b. Tông đồ Phaolô
c. Tông đồ Phêrô
d. Tông đồ Tôma


12. Vị tông đồ đã chứng kiến Đức Giêsu bị lưỡi đòng đâm thâu là ai ? (Ga 19,31-37)
a. Tông đồ Tôma
b. Tông đồ Phaolô
c. Tông đồ Phêrô
d. Tông đồ Gioan


GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

LỜI GIẢI
XIN XEM SỐ KẾ TIẾP

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét