Trang

Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2011

4. HỌC GIÁO LÝ BẰNG TRẮC NGHIỆM : GIÁO HỘI CÔNG GIÁO (4) :CÁC ĐỨC GIÁO HOÀNG




HỌC GIÁO LÝ BẰNG TRẮC NGHIỆM : GIÁO HỘI CÔNG GIÁO (4) :

CÁC ĐỨC GIÁO HOÀNG

 

01. Đức Giêsu đã chọn ai làm đầu Giáo Hội của ngài ?
a. Tông đồ Tôma
b. Tông đồ Phaolô
c. Tông đồ Phêrô
d. Tông đồ Gioan


02. Đức Giáo hoàng kế vị thánh Phêrô khi ngài mất tên là gì ?
a. Đức Giáo Hoàng Phaolô
b. Đức Giáo Hoàng Linô
c. Đức Giáo Hoàng Gioan
d. Đức Giáo Hoàng Piô X


03. Đức Giáo Hoàng đương nhiệm (2010) tên gọi là gì ?
a. Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI
b. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII
c. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
d. Đức Giáo Hoàng Piô XII


04. Đức Giáo Hoàng bị Ali Acga ám sát tên gọi là gì ?
a. Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI
b. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII
c. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
d. Đức Giáo Hoàng Piô XII


05. Đức Giáo Hoàng đã triệu tập Công Đồng Vaticanô II tên gọi là gì ?
a. Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI
b. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII
c. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
d. Đức Giáo Hoàng Piô XII


06. Vị giáo hoàng đã thiết lập lễ Mình Thánh Chúa là ai ?
a. Đức Giáo Hoàng Ubano VI
b. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII
c. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
d. Đức Giáo Hoàng Piô XII


07. Vị Giáo hoàng nào buộc xưng tội và rước lễ mỗi năm một lần ?
a. Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI
b. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII
c. Đức Giáo Hoàng Innocente III
d. Đức Giáo Hoàng Piô XII


08. Đức Giáo Hoàng đã tuyên bố tín điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.tên là gì ?
a. Đức Giáo Hoàng Pio X
b. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII
c. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI
d. Đức Giáo Hoàng Piô XII


09. Vị Giáo Hoàng co biệt danh là “Giáo Hoàng của những nụ cười” tên là gì ?
a. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô
b. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII
c. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
d. Đức Giáo Hoàng Piô XII


10. Vị Giáo Hoàng đã ấn định lễ Noel vào ngày 25.12 và lễ Hiển Linh vào ngày 6.1. là ai ?
a. Đức Giáo Hoàng Giulio I
b. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII
c. Đức Giáo Hoàng Lêô XIII
d. Đức Giáo Hoàng Piô XII


11. Vị giáo hoàng đã thiết lập lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa tên là gì ?
a. Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI
b. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII
c. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
d. Đức Giáo Hoàng Piô XII


12. Vị Giáo hoàng nào đã thiết lập địa phận Đàng Trong và Địa phận Đàng Ngoài tại Việt Nam (1659) ?
a. Đức Giáo Hoàng Máccô
b. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII
c. Đức Giáo Hoàng Alexanro VII
d. Đức Giáo Hoàng Piô XII



GB. NGUYỄN THÁI HÙNG


LỜI GIẢI

HỌC GIÁO LÝ BẰNG TRẮC NGHIỆM : GIÁO HỘI CÔNG GIÁO (4) :

CÁC ĐỨC GIÁO HOÀNG

01. Tông đồ Phêrô
02. Đức Giáo Hoàng Linô
03. Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI
04. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
05. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII
06. . Đức Giáo Hoàng UBANO VI
07. Đức Giáo Hoàng INNOCENTE III
08. Đức Giáo Hoàng Piô XII
09. Đức Giáo Hoàng GIOAN PHAOLÔ
10. Đức Giáo Hoàng GIULIO I
11. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
12. Đgh ALEXANRO VII (1659)


 NGUYỄN THÁI HÙNG


http://gpbanmethuot.vn/content/vui-h%E1%BB%8Dc-gi%C3%A1o-l%C3%BD-gi%C3%A1o-h%E1%BB%99i-c%C3%B4ng-gi%C3%A1o-4-c%C3%A1c-%C4%91%E1%BB%A9c-gi%C3%A1o-ho%C3%A0ng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét