Trang

Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

Một vài con số liên quan đến Giáo Hội Công Giáo

Một vài con số liên quan đến Giáo Hội Công Giáo

internet-2RÔMA. Vừa qua, Tòa Thánh đã cho xuất bản niên giám thống kê về số tín hữu Công Giáo hoàn cầu. Theo đó, tính đến ngày 31.12.2012, số tín hữu Công Giáo là 1 tỷ 228 triệu người, tăng 14 triệu so với năm 2011. Tỷ lệ tăng trưởng này là 1,14% so với tỷ lệ gia tăng dân số thế giới là 1,09%.
Các tín hữu Công Giáo chiếm 17,5% dân số toàn cầu. Tỷ lệ tín hữu Công Giáo đông nhất là tại Mỹ châu, chiếm 63,2% dân số toàn châu lục. Á châu có tỷ lệ Công Giáo thấp nhất 3,2%.Nhưng có khoảng 4 triệu 800 ngàn tín hữu Công Giáo không được kể vào số này vì họ đang cư ngụ trong những quốc gia không thể gửi phúc trình về cho Tòa Thánh được, chẳng hạn như Trung Quốc hay Bắc Triều Tiên.
Hiện nay, Giáo Hội Công Giáo có 5133 giám mục. Cũng theo niên giám, số ơn gọi dâng hiến nam gia tăng, còn ơn gọi nữ tu đang suy giảm. Số linh mục hiện nay là 414 313 vị, tăng 895 so với năm 2011, gia tăng mạnh tại Châu Á, tiếp đến là Phi Châu, nhưng giảm sút ở Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Úc. Trong khoảng thời gian từ 2007 đến 2012, con số linh mục tại Châu Á tăng 13,7%.
Số thầy phó tế vĩnh viễn trên toàn thế giới hơn 42 100 thầy, tăng thêm 1 100 thầy so với năm 2011. Trong đó hơn 97% phó tế vĩnh viễn sống tại Châu Mỹ và Châu Âu. Số nữ tu hiện nay là 702 529 chị, giảm 1,5% so với năm trước. Số tu huynh là 55 314 thầy, tính đến cuối năm 2012. Số chủng sinh là 210 051 thầy, có phần giảm sút. Nhưng mầm ơn gọi tại Châu Á và Châu Phi đang có xu hướng gia tăng: tại Châu Phi có thêm 245 thầy và tại Châu Á có thêm 179 thầy đang trong những năm cuối của học kỳ để thụ phong linh mục.

Pr. Lê Hoàng Nam, SJ
(theo Radio Vatican)
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét