“Niên Giám thống kê về Giáo hội Công giáo”, được báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh công bố hôm nay 20/3/2025, có thể tìm thấy những thông tin liên quan đến đời sống Giáo hội Công giáo trên thế giới, trong giai đoạn hai năm 2022-2023.

Số tín hữu

Trên toàn cầu, số tín hữu công giáo là 1 tỷ 406 triệu người, tăng thêm 16 triệu so với năm trước đó. 

Châu Á, nơi sinh sống của khoảng 11% người làm giáo dục trên thế giới, trong giai đoạn này có tốc độ tăng là 0,6%. 76,7% người công giáo tập trung ở Philippines, với 93 triệu người, và ở Ấn Độ, với 23 triệu người.

Châu Phi là khu vực năng động nhất, với tốc độ tăng 3,31% từ 272 triệu lên 281 triệu. Cộng hòa Dân chủ Congo có dân số Công giáo lớn nhất với gần 55 triệu người, tiếp theo là Nigeria với 35 triệu người.

Tại Châu Âu, số lượng giáo dục chỉ tăng 0,2%. Ý, Ba Lan và Tây Bản Nha có số lượng công giáo vượt quá 90% dân số.

Châu Mỹ tăng 0,9%. Brazil vẫn là quốc gia có số lượng người công giáo đông nhất thế giới với 182 triệu người, chiếm 13% tổng số cầu.

Dân số công giáo ở châu Phi Đại Dương tăng 1,9%, tổng cộng hơn 11 triệu hữu.

Số giám mục, linh mục và viễn viễn viễn

Theo thống kê này, tổng số giám mục trong Giáo dục hiện nay là 5,430 vị trí, tăng 77 vị trí so với năm trước.

Số linh mục trên thế giới là 406.996 vị, giảm 734 vị so với năm 2022. Sự giảm dần nhiều nhất xảy ra tại Âu Châu, tiếp theo đó là Mỹ châu và Úc châu. Tuy nhiên, số linh mục gia tăng tại Phi châu và Á châu.

Số viễn viễn viễn tiếp tục gia tăng trong Giáo hội, tổng cộng có 51.433 thầy, tăng 2,6%. Mức tăng được ghi nhận ở châu Đại Dương và châu Mỹ; và giảm ở châu Phi và châu Âu

Số tu sĩ và chủng sinh

Số nữ tu giảm mạnh trên toàn cầu, từ 599,228 vị trong năm 2022 xuống còn 589,423 vị trong năm 2023, tương đương với 1,6%. Trong khi số nữ tu tăng tại châu Phi (2,2%) và châu Á (0,1%) thì lại giảm mạnh tại châu Âu (3,8%), châu Mỹ (3%).

Số chủng sinh trên toàn cầu giảm từ 108.481 trong năm 2022 xuống còn 106.495 vào năm 2023. Trong hai năm 2022-2023, số đại chủng sinh giảm tại các châu lục: châu Âu giảm 4,9%, châu Mỹ 1,3% và châu Á 4,2%, trừ châu Phi tăng 1,1%.

Nguồn: vaticannews.va/vi