Trang

Thứ Tư, 13 tháng 12, 2023

TỪ NGỮ KINH THÁNH : CHÚA GIÊSU KITÔ SIÊU VIỆT

 

TỪ NGỮ KINH THÁNH
CHÚA GIÊSU KITÔ SIÊU VIỆT
CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG - NĂM B
(GA 1:6-8.19-28)

“Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người” (Ga 1,27)

Chúa Giêsu Kitô trổi vượt mọi thô tạo và nắm quyền tối cao trên mỗi loài trong thế giới được tạo thành.

Phạm vi siêu việt của Chúa Giêsu Kitô : Ngài siêu vượt dân vì : “Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân” (Ga 17,2 x.Mt 25,31-32 Rm 10,12). “Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người” (1Cr 15, 25-26 x. Cv 2,32-35 Tv 110,1 Ep 4,8). “Người đã truất phế các quyền lực thần thiêng” (Cl 2,15) và như vậy Thiên Chúa “đã tôn Đức Kitô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại mà cả trong thế giới tương lai” (Ep 1,21) Chúa Giêsu Kitô siêu vượt mọi truyền thống và định chế, “Con Người làm chủ ngày sabát” (Mt 12, 8 // Mc 2,28 // Lc 6,5). Người siêu việt mọi sự : “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi” (Mt 11,27 // Lc 10,22 x. Mt 28,18 Ga 3,35 13,2 16,33 Cv 10,36 Pl 3,21 Dt 2,8) và “lúc muôn loài đã quy phục Đức Kitô … Thiên Chúa có quyền trên mọi loài” (1Cr 15,28).

Sự siêu việt của Chúa Giêsu Kitô vượt xa các tiên tri, như Vị Tiền Hô nhận định (x. Mt 3,11 Mt 12,41 // Lc 11,32 Ga 1,26-27.30 3,30 Dt 1,1-2). Vượt xa tổ phụ (x. Ga 1,17 8,52-58 Dt 3,3-6). Aaron và các thượng tế (Dt 4,14 6,28 7,23.26-28 8,1-6 9,11-14.24-26), Cả các thiên thần (1Pr 3,22 Dt 1,4-14) và các vua chúa (Kh 17,14 19,16 1Tm 6,15).

Các cách miêu tả sự siêu việt của Chúa Giêsu Kitô : “Người vốn là đầu mọi quyền lực thần thiêng” (Cl 2,10 x. Ep 1,9-10.22 4,18 5,23-24 Cl 1,18). Người là Đá Tảng (x. Mt 21,42 // Mc 12,10-11 //Lc 20,17 Tv 118,22 Cv 4,11 Ep 2,20 1Pr 2,27). Người là “Mục Tử nhân lành, Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình vì đoàn chiên” (Ga 10,12 Dt 13,20 1Pr 5,4).

Các lý do khiến Chúa Giêsu là Đấng siêu việt : Trước hết, và về nguồn gốc, Người là “Đấng từ trên cao mà đến” (Ga 3,31 x.Ga 1,1-2 17,24). Ngài ngang hàng với Chúa Cha : “Tôi và Chúa Cha là một” (Ga 10,30), “vì Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi NGười” (Cl 1,19 2,9). Uy quyền của Người phát xuất từ Chúa Cha (Ga 5,25-27). Đức Kitô nắm quyền trưởng tử, quyền thừa kế (Cl 1,15-17 Rm 8,29 Dt 1,6). “Danh Người trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu” (Pl 2,9 Cv 4,12 Dt 1,4). Người là “Đầu và là Cuối” (Kh 1,17), một danh hiệu cho thấy mọi sự đều quy về Đức Kitô (x. Kh 2,8 22,13).

Các sự kiện chứng tỏ của siêu việt của Chúa Giêsu Kitô được nhìn nhận : Người long trọng tiến vào thành Giêrusalem (Mt 21,4-9 // Mc 1,7-10 // Lc 19,35-38 // Ga 12,12-17 Dcr 9,9). Người đã từ cõi chết sống lại (Rm 1,4), “cũng nhờ Người mà kẻ chết được sống lại” (1Cr 15,21-23 x Kh 1,5). Người được tôn vinh bên hữu Chúa Cha (x. Cv 2,33 5,31 7,35 Ep 1,20-21 4,8-10 Pl 2,9-11 Cl 3,1 Dt 8,1 10,12 1Pr 3,22 Kh 3,21).


https://giaophanphucuong.org/tu-ngu-kinh-thanh/ 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét