Trang

Thứ Hai, 4 tháng 12, 2023

TỪ NGỮ KINH THÁNH : TIN MỪNG TỰ BẢN CHẤT

 

TỪ NGỮ KINH THÁNH
TIN MỪNG TỰ BẢN CHẤT
 
(MC 1:1-8)

“Khởi đầu Tin Mừng Đức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa” (Mc 1,1)

Giáo thuyết nền tảng và đặc trưng chính của Tin Mừng là : Chúa Giêsu Kitô vừa là Chúa vừa là Đấng Cứu Độ.

Đức Giêsu Kitô là Chúa :

Quyền làm chủ tể của Ngài rộng khắp : “Thầy đã được trao quyền trên trời dưới đất” (Mt 28,18). Tiên tri Đaniel đã thấy “có ai như một Con Người … tiến lại gần bên Đấng Lão Thành, Đấng trao cho Người quyền thống trị, vinh quang và vương vị; muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự Người” (Đn 7,13-14 Lc 10,22 Ga 3,35 Cv 10,36 Rm 14,9 1Cr 15,27 Ep 1,20-22 Pl 2,9-10 Cl 1,15-20).

Những hệ lụy cá nhân đối với quyền chủ tể của Chúa Giêsu Kitô là : ai chấp nhận Người trước mặt thiên hạ thì Người nhận người ấy trước mặt Thiên Chúa. (x. Lc 12,8-9), và “sẽ được cứu độ” (Rm 10,9); “Ai nghe Lời Chúa Giêsu phán mà đem ra thực hành thì như người khôn xây nhà trên đá” (Mt 7,24 // Lc 6,48).

Gọi Chúa Giêsu là Thầy, là Chúa “Vậy, nếu Thầy là Chúa mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau” (Ga 13,13-14).

Quyền làm Chúa của Chúa Giêsu Kitô chỉ được nhận biết nhờ linh ứng và mạc khải : “không ai có thể nói rằng : Đức Giêsu Kitô là Chúa, nếu người ấy không ở trong Thần Khí” (1Cr 12,3 x Ga 16,13-15 1Ga 4,2-3).

Đức Giêsu là Đấng cứu độ : hôm nay Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa” (Lc 2,11 x.Ga 1,29 4,2 Cv 5,31 1Tm 2,5-6 Tt 2,11-14 Tv 130,8 Is 53,11 Cv 13,23).

- Chúa Giêsu Kitô chính là Đấng Cứu Độ đã được hứa trước “Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ …” (Mt 1,20-23 Is 7,14 Tv 130,8 Is 53,11 Cv 13,23).

- Chúa Giêsu Kitô đã thực hiện mọi đòi hỏi để cứu dân Người : Chúa Giêsu nói : “Thế là đã hoàn tất !” (Ga 19,30). Người đã hoàn thành mọi đòi hỏi của Thiên Chúa chính trực, và đã chuộc tội và mang lại chiến thắng cho tất cả những ai tin Người. (x. Mt 3,15 Ga 4,34 17,4 1Cr 15,20-22).

- Ơn cứu độ chỉ có được nhờ Chúa Giêsu Kitô : “không ai có thể đến với Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6); “Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ” (Cv 4,12 x. 10,43 16,30-31 1Tm 2,5).

- Chúa Giêsu Kitô sẽ lại đến phán xét thế gian và đưa dân Người vào vinh quang “vì Con Người sẽ ngự trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm” (Mt 16,27 x.Ga 14,3 Cv 1,11 17,31 1Tx 4,16-17 2Tm 4,1 Kh 1,7 22,7.17.20).

https://giaophanphucuong.org/tu-ngu-kinh-thanh/tin-mung-tu-ban-chat- 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét