Trang

Thứ Ba, 16 tháng 3, 2021

Đức Phanxicô: “ Thế giới sẽ không như cũ ”

 Đức Phanxicô: “ Thế giới sẽ không như cũ ”

cath.ch, I. Media, 2021-03-14

“Không ai có thể có đủ khả năng để bình thản khi đối diện với cuộc khủng hoảng hiện nay”, Đức Phanxicô nói trong một đoạn trích được Vatican News đăng ngày 14 tháng 3 năm 2021 từ quyển sách phỏng vấn mới. Ngài nhấn mạnh: “Hòn đá tảng để tái xây dựng cần được tìm thấy trong cuộc khủng hoảng hiện nay, vì ngày mai thế giới sẽ không bao giờ giống như cũ”.

Đức Phanxicô phát hành một quyển sách phỏng vấn mới, lần này với nhà vatican học Domenico Agasso của nhật báo Ý La Stampa, được Thư viện Xuất bản Vatican (LEV) và nhà xuất bản Piemme đồng xuất bản. Trong một đoạn trích từ quyển sách trên, ngài đưa ra quan điểm của mình về tương lai nhân loại khi nhân loại ra khỏi “đường hầm đại dịch.”

Ngài giải thích: “Thế giới sẽ không bao giờ giống như trước nữa. Đó là lý do vì sao trong giai đoạn khủng hoảng hiện nay, không ai có đủ bình tĩnh, vì chính “trong cơn hoạn nạn này, chúng ta phải nắm bắt những dấu hiệu có thể là hòn đá tảng cho công cuộc tái thiết”.

Ngài nói: “Cách để cứu nhân loại là qua việc cải tổ một mô hình phát triển mới. Con người không còn phải chấp nhận sức trơ ì của các bất bình đẳng và những xáo trộn về môi trường. Thêm nữa, “thế giới đòi ngưng bắn hoàn toàn”.

Hướng tới một đời sống khắc khổ hơn

Đức Phanxicô nhấn mạnh, sự thay đổi này đòi hỏi sự chủ động của cá nhân và sự kết hiệp chung, vì trong thế giới này, mọi thứ đều liên kết với nhau. Theo ngài, với con người ngày mai, đó là vấn đề “đi đến một đời sống khắc khổ hơn”, không còn là cuộc chạy đua để đi xuống đáy. Ngài giải thích, mục đích là cung cấp nhiều quyền hơn và rộng hơn cho những người không được công nhận và không được bảo vệ.

Ngài kêu gọi sự “chuyển hướng qua kinh tế xanh” và “chữa lành tâm lý đầu cơ thống trị”. Để làm được điều này, ngài đòi hỏi hạn chế hỗ trợ các doanh nghiệp có hại cho môi trường và hòa bình bằng cách đưa ra bốn tiêu chuẩn đạo đức thiết yếu: người bị loại trừ được bao gồm, thúc đẩy lợi ích chung, bảo vệ lợi ích chung và những người khốn cùng nhất, chăm sóc Tạo dựng.

Không có cứu rỗi nếu không có người phụ nữ

Đức Phanxicô nhấn mạnh: Hòa bình chỉ có thể có được khi chúng ta cổ động cho văn hóa bất bạo động, gặp gỡ và đa phương. “Đó  là nền tảng của an ninh. Không phải do vũ khí”.

Trong thế giới mới này, Đức Phanxicô dành một vị trí quan trọng cho phụ nữ, các bậc cha mẹ và những người trẻ tuổi. Đó là những người đầu tiên làm cho thế giới đẹp hơn và làm cho nhiều bối cảnh được bao gồm hơn. Ngài nhấn mạnh, sự tái sinh của nhân loại bắt đầu từ một phụ nữ, Đức Trinh Nữ Maria: “Không có sự cứu rỗi nào mà không có người phụ nữ.”

Những người trẻ tuổi không nên thương hại mình

Đức Phanxicô giải thích, các cha mẹ cũng rất cần thiết vì họ gieo mầm giáo dục khi cùng chơi với con cái. Như ngài đã nói, thời gian vui chơi với con cái là rất cần thiết, vì chúng mang tính chất đào tạo và giúp trẻ em khỏi bị chứng tự mê và cho cái tôi của mình quá cao.

Cuối cùng, ngài công nhận, các thế hệ mới đã phải trả một giá chưa từng có về “cái giá cao nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế, công việc, sức khỏe và đạo đức”. Tuy nhiên, ngài cho rằng sự tự thương hại không dẫn đến bất cứ điều gì, và những người trẻ phải tự mình nắm lấy dây cương cuộc sống của mình. Ngài đặc biệt hoan nghênh nhận thức về sinh thái mà họ đã thực hiện ngày nay.

Marta An Nguyễn dịch

http://phanxico.vn/2021/03/16/duc-phanxico-the-gioi-se-khong-nhu-cu/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét