Trang

Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2014

Toát yếu Một số Từ vựng Thánh Kinh – vần G


Toát yếu Một số Từ vựng Thánh Kinh – vần G

In
Vần G

Giao Ước (Alliance - Testament)
Từ chuyên môn chỉ “mối liên hệ” mà Thiên Chúa đã thiết lập:
-          với toàn thể nhân loại qua con người Nô-ê (x. St 9,9-17).
-          với một người như Ap-ra-ham (x. St 15,18) hay Đa-vít (x. Tv 89,4-5).
-          với dân Ítx-ra-en (x. Xh 19,5-6).
Giao ước luôn luôn có một lời hứa đi kèm và được xác nhận bằng một cuộc hy tế (x. St 15,9-17; Xh 24,3-8).
Các ngôn sứ loan báo rằng Thiên Chúa sẽ ký kết một “giao ước mới” với dân Người (x. Gr 31,31-34).
Theo Tân Ước, bằng cái chết của mình, Đức Giêsu ký một giao ước mới và mở rộng cho tất cả mọi người (x. Lc 20,22; 2 Cr 3,6).
Chuyển sang ngôn ngữ Hy lạp, từ “giao ước” đôi khi có nghĩa “di chúc” (x. Dt 9,16-17).
Từ “Cựu Ước” (Ancien Testament) chỉ những tác phẩm của giao ước cũ (x. 2 Gr 3,14), còn từ “Tân Ước” (Nouveau Testament) chỉ những tác phẩm Thánh Kinh của giao ước mới.
http://tonggiaophanhue.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=1615:toat-yu-mt-s-t-vng-thanh-kinh-vn-g&catid=42:tim-hieu&Itemid=66

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét