Trang

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Ân xá, đại xá, tiểu xá, đại xá và toàn xá có khác nhau không?

Ân xá, đại xá, tiểu xá, đại xá và toàn xá có khác nhau không?

 
Trả lời vắn tắt:

Theo định nghĩa trong Tự điển Tín lý thần học thì:

-Ân xá (indulgence) (xóa bỏ, xóa tội ngoài Bí Tích Giải Tội, cho những tín hữu làm tròn những điều kiện được GHCG qui định như:

1/ làm việc lành Gh chỉ định (đọc kinh, ăn chay...).

2/ viếng nơi thánh Gh chỉ định (viếng nhà thờ, nghĩa địa).

3/ kính vật thánh Gh chỉ định (hôn kính xương thánh).

-Tiểu xá (partial indulgence) (tha cho hối nhân một phần hình phạt, thời trước khi còn sống, ngày nay trong luyện ngục).

-Đại xá hay Toàn xá (plenary indulgence) (tha cho hối nhân hoàn toàn hình phạt...).

Đại xá và Toàn xá giống nhau về ơn ban, nhưng khác nhau về lúc dùng danh từ này.

Thông thường người ta dùng "đại xá", nhưng những trường hợp đặc biệt như Năm Linh mục, Năm thánh...người ta dùng "Toàn xá" nghe long trọng hơn, và kéo chú ý của người lãnh hơn.

Người lãnh ân xá phải giữ điều kiện GH dạy:

1. Phải đọc kinh hay làm việc Giáo hội dạy để lãnh ân xá. Trước khi đọc kinh hay làm việc ấy phải giục lòng ăn năn chê ghét dốc lòng chừa mọi tội trọng, tội nhẹ đã phạm Tông huấn Ânxá 26).
hoc_song_dao_logo-content
2. -Xưng tội ít nhiều ngày trước hoặc sau ngày lãnh đại xá (hiểu là trước sau vài 3 tuần).

-Rước lễ chính ngày lãnh đại xá.

-Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng (đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính mừng. Khi viếng nhà thò: đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Tin kính).

Khi còn sống càng lãnh nhiều ân xá càng tốt cho mình sau này.

http://tailieuThanhMau.net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét