Trang

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Chính trị nước Palestine đời Chúa Giêsu

Chính trị nước Palestine đời Chúa Giêsu

 
1231. Vào khoảng 20 thế kỉ trước Chúa Giêsu , nước Do thái khởi đầu từ cụ Abraham đi lang thang trong các sa mạc…

2. Cụ Giacop đưa dân Do thái qua nước Ai cập sống trong 430 năm, không chủ quyền.

3. -1230, Moise đưa dân ra khỏi Aicập, đi tìm đất Hứa.

4. Thế kỉ 12 trước Chúa Giêsu , Do thái trở nên hùng mạnh dưới triều Đavit, Salomon.

5. Thế kỉ 10 trước Chúa Giêsu , Do thái bị nội chiến làm suy tàn.

6. Ba thế kỉ sau, Do thái bị nước Assiria và Babilon xâm chiếm, bắt đi làm nô lệ.

Nước Ba tư (Iran) và Hi lạp cũng bắt người Do thái tùng phục một thời gian, và sau hết, người Syria đến cai trị họ cách tàn nhẫn, làm người Do thái oán hận cực thâm sâu…

7. Năm -167, người Do thái (bố con Giuda Macabe khởi nghĩa lấy lại đất nước. Họ tự trị được 1 thế kỉ qua nhiều vua Do thái .

8. Năm -67- 63, nước Do thái có nội chiến, người Roma lợi dụng đến chiếm và cai trị. Hêrode được Roma đặt lên làm vua Do thái tới năm -4 trước Chúa Giêsu chào đời. Các con ông chia nhau cai trị miền Bắc và Nam Do thái. 

9. Thời Chúa Giêsu, nước Do thái có Tổng trấn Philatô đại diện Hoàng đế Roma cai trị tổng quát, thu thuế…tại miền Nam.

Về phía người Do thái ,có vua Herode Antipa coi miền Bắc (Galilê). Herode Philip coi các thành phía bắc sông Giodano.
Còn có các Hội đồng: - Địa phương (từ 120 người trở lên). - Toàn quốc (gọi là Cộng tọa gồm 70 hội viên, thượng tế tại chức là chủ tịch. Hội đồng được quyền lên án tử hình, với sự chấp thuận của Tổng trấn Roma)


(Tham khảo: Phúc âm Dẫn giải, New American Bible)


http://tailieuThanhMau.net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét